“Những gì diễn ra ở Israel vài ngày qua thật kinh khủng,” theo ông Chuck Schumer, người lãnh đạo đa số Thượng viện Mỹ đang lãnh đạo phái đoàn hiện có mặt ở Bắc Kinh đúng dịp phiến quân Hồi giáo Hamas đột kích Israel hôm 7/10, mở màn cuộc xung đột khiến hơn nghìn người chết chỉ trong vài ngày. Ông Schumer đã kêu gọi Trung Quốc ủng hộ Israel, tuy nhiên như Reuters báo cáo, ông đã “rất thất vọng” vì Bắc Kinh tỏ ra “không thông cảm” với Israel.

Chuck SchumerVuong Nghi
Lãnh đạo đa số Thượng viện Hoa Kỳ Chuck Schumer (bên trái) gặp Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tại Nhà khách Diaoyutai ở Bắc Kinh vào ngày 9/10/2023. (Ảnh của ANDY WONG/POOL/AFP qua Getty Images)

Các chiến binh nhóm Hồi giáo Hamas đã giết chết 700 người Israel và bắt cóc hàng chục người khác khi họ xông vào tấn công các thị trấn của Israel hôm 7/10, vụ xâm nhập đẫm máu nhất vào lãnh thổ Israel kể từ các cuộc tấn công của Ai Cập và Syria trong cuộc chiến Yom Kippur 50 năm trước.

Khi được phóng viên nhà nước hỏi về cuộc tấn công của phiến quân Hamas, Bộ Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi “các bên liên quan hãy giữ bình tĩnh và kiềm chế, hãy ngừng bắn ngay lập tức để bảo vệ dân thường và không để tình huống xấu đi,” đồng thời nói thêm rằng “cách cơ bản để thoát khỏi xung đột nằm ở việc thực hiện giải pháp hai nhà nước và thành lập một Nhà nước Palestine độc ​​lập.”

Cùng thời gian đó, ông Schumer dẫn đầu một phái đoàn Quốc hội lưỡng đảng Mỹ tới Châu Á, và còn có các điểm dừng chân ở Hàn Quốc và Nhật Bản. Chuyến công du nhằm mục đích thúc đẩy lợi ích kinh tế và an ninh quốc gia của Mỹ. Tại Trung Quốc, nhóm hy vọng sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

“Những gì diễn ra ở Israel vài ngày qua thật kinh khủng,” ông Schumer nói trong một cuộc gặp mặt ở Bắc Kinh với ông Vương Nghị, nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc. “Tôi kêu gọi các bạn và nhân dân Trung Quốc hãy sát cánh cùng nhân dân Israel, và lên án những cuộc tấn công hèn nhát và tàn ác này.”

“Thành thật mà nói, tôi rất thất vọng trước tuyên bố của Bộ Ngoại giao [Trung Quốc],” ông nói thêm, “không thể hiện sự thông cảm hay ủng hộ nào đối với Israel trong thời điểm khó khăn này.”

Ông Vương Nghị nói hy vọng chuyến thăm này có thể giúp Mỹ hiểu Trung Quốc một cách chính xác hơn và giúp Washington nhìn Trung Quốc một cách khách quan hơn, đồng thời giải quyết những mâu thuẫn hiện tại một cách hợp lý hơn.

Trung Quốc né tránh lên án Hamas?

Dường như đồng cảm với ông Schumer, tờ EpochTimes bình luận rằng câu trả lời của Bộ Ngoại giao Trung Quốc là cố ý né tránh việc lên án Hamas, điều mà hầu hết các quốc gia trên thế giới đều làm khi biểu đạt thái độ trước vụ việc này.

Tờ báo thậm chí nghi ngờ rằng rất có thể Trung Quốc đã ngấm ngầm đứng sau nhóm Hamas, và dẫn ra một số luận điểm dẫn tới mối nghi ngờ này.

Hamas đột nhiên có nhiều tên lửa, chúng từ đâu?

3.000 tên lửa đã được phóng từ Gaza tới Israel, chọc thủng “vòm sắt” phòng thủ của nước này, đồng thời mở đường và yểm trợ cho cuộc đột nhập bất ngờ qua biên giới (báo cáo ban đầu của Israel là 2.500 quả). Mà đây không phải là loại tên lửa “Qassam” đẳng cấp kém hơn như trước đây Hamas đã có.

Tờ báo đưa ra một loại các sự kiện ám chỉ rằng có khả năng cao Trung Quốc đã giúp đỡ Hamas, và một lượng lớn tên lửa đã được ngấm ngầm chuyển tới dải Gaza qua đường biển theo cách mà Israel không hay biết.

Một bài khác, cũng của EpochTimes, đã chỉ ra rằng Trung Quốc hiện nay không liệt kê Hamas vào danh sách các tổ chức khủng bố. Trung Quốc nhìn nhận nhóm phiến quân Hamas là một tổ chức kháng chiến.

Giữa tháng 6 năm nay, như tờ báo chỉ ra, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã đến thăm Trung Quốc, trong chuyến viếng thăm lần thứ 5 của ông kể từ 2005.

Xung đột Israel – Hamas mở màn hôm Thứ Bảy tuần trước bởi cuộc tấn công vô tiền khoáng hậu của phiến quân Hồi giáo Hamas từ dải Gaza đột nhập miền Nam Israel, đã khiến hơn 1.100 người chết chỉ trong hơn 2 ngày. Trong đó, trên 700 người Israel thiệt mạng, với 44 người là quân nhân. Phản kích của Israel khiến trên 400 người Palestine đã mất mạng. Hầu như tất cả người chết đều là dân thường.

Nhật Tân