Ngoại trưởng Anh James Cleverly hôm thứ Hai (2/10) đã cảnh báo, nền kinh tế Trung Quốc sẽ sụp đổ nếu Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) gây chiến với Đài Loan.

1280px Official portrait of Rt Hon James Cleverly MP crop 1
Ngoại trưởng Anh James Cleverly. (Ảnh: Richard Townshend/ Wikimedia)

Tấn công Đài Loan sẽ là thất bại lớn

Thời gian Hội nghị Đảng Bảo thủ Anh, trong một cuộc phỏng vấn với tờ Chinese Whispers của tuần báo Anh The Spectator, ông James Cleverly nói rằng việc ĐCSTQ gây cuộc chiến tranh thôn tính Đài Loan sẽ là “thất bại lớn trong chính sách đối ngoại”. Mặc dù các quan chức ĐCSTQ nói rằng đây là vấn đề nội bộ của Trung Quốc, nhưng ông đáp lại quan điểm đó rằng hỗn loạn ở eo biển Đài Loan là việc của tất cả, đó không hoàn toàn là vấn đề nội bộ (Trung Quốc), nơi đó lưu thông thương mại quốc tế với số lượng khổng lồ.

Ông cảnh báo về hậu quả của cuộc chiến ở eo biển Đài Loan rằng, “sẽ là một điều tồi tệ thảm khốc đối với nền kinh tế toàn cầu”, điều này cũng sẽ “khiến nền kinh tế Trung Quốc sụp đổ… và kéo theo một số nền kinh tế khác”, và “như chúng ta đang thấy hiện nay, nền kinh tế Trung Quốc không phải bất khả chiến bại”.

Ông nhấn mạnh hy vọng mọi chuyện sẽ không bao giờ đến mức như vậy.

Mặc dù ĐCSTQ chưa bao giờ cai trị Đài Loan dù chỉ một ngày, nhưng họ luôn tuyên bố chủ quyền đối với Đài Loan và ngày càng gia tăng các mối đe dọa quân sự. ĐCSTQ đã nhiều tuyên bố họ sẽ không loại trừ khả năng xâm chiếm Đài Loan bằng vũ lực quân sự.

Cốt lõi chính sách đối ngoại của Anh

Ông James Cleverly nói rằng ngăn chặn xung đột eo biển Đài Loan “là cốt lõi tuyệt đối trong chính sách đối ngoại của Anh”. Ông cho hay, sau khi nói chuyện với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị, ông tin rằng Bắc Kinh rất nhạy cảm trước nguy cơ thiệt hại kinh tế do chính sách của họ.

“Tôi đã chỉ ra rằng cho dù đó là Philippines – nơi tôi đã đến thăm trước khi tới Bắc Kinh, hay các nước khác như Anh, Mỹ, Úc…., chúng tôi đang thực hiện các biện pháp làm suy giảm thương mại của chúng tôi với Trung Quốc, hiệu ứng tích lũy từ các động thái đang thực sự hiệu quả.”

“Khi tôi thảo luận về vấn đề này, ông ấy (Vương Nghị) đã lắng nghe rất chăm chú, các quan chức của ông ấy dường như cũng rất tập trung.”

Ngoại trưởng Anh cũng cho rằng người dân Trung Quốc đã buộc chính phủ phải thay đổi chính sách ‘Zero COVID’ chống dịch bệnh, cho thấy mức bất bình của công chúng đối với chính phủ của ông Tập Cận Bình.

Bất động sản bỏ trống ở Trung Quốc nhiều hơn dân số nước Anh

Kể chi tiết về tình hình kinh tế của Trung Quốc, ông Cleverly nói rằng ước tính tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên Trung Quốc là 25%, đặc biệt là bất động sản bỏ trống mới xây dựng còn nhiều hơn dân số Vương quốc Anh.

Ông cho hay khi ông nói với Bắc Kinh rằng “Các ông cần phải làm khác đi, nếu không các ông sẽ chứng kiến thương mại quốc tế dần rời xa các ông một cách tinh vi”, Anh đã có sự ảnh hưởng vì Trung Quốc đang nỗ lực đạt mức tăng trưởng kinh tế hai con số để củng cố sự thống trị của họ.

Cleverly cũng cho biết ông khuyến khích các nước châu Phi chế biến nhiều nguyên liệu thô tại nước mình hơn là vận chuyển sang Trung Quốc, vì vận chuyển sang Trung Quốc sẽ gây ra “nút thắt” (pinch point) có thể thành “rào cản” trên thị trường quốc tế.

Ông cho rằng điều đó không chỉ làm cho chuỗi cung ứng trở nên linh hoạt hơn mà còn mang lại động lực kinh tế khiến người dân châu Phi ở lại đất nước của họ thay vì mạo hiểm vượt Địa Trung Hải để đến châu Âu.

Sự kiện tháng 8 năm nay Ngoại trưởng Anh James Cleverly đến thăm Trung Quốc khiến trong 5 năm qua ông trở thành Ngoại trưởng Anh đầu tiên đến thăm Trung Quốc.