Mới đây, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết, Ukraine luôn có phương án dự phòng trường hợp Tổng thống Zelensky (Volodymyr Oleksandrovych Zelensky) của Ukraine bị quân xâm lược Nga giết chết.

Zelensky cat tu video
Trong một video đăng lên Facebook vào ngày 26/2/2022, Tổng thống Zelensky của Ukraine đã nói rằng ông sẽ chiến đấu đến cùng để bảo vệ Ukraine. (Ảnh cắt từ video)

Trong một cuộc phỏng vấn với “Face the Nation” của CBS vào hôm Chủ nhật (6/3), người dẫn chương trình đã đặt câu hỏi cho Ngoại trưởng Mỹ Blinken rằng Tổng thống Zelensky của Ukraine đã nhiều lần nói đây có thể là ngày cuối cùng của ông ấy, điều gì sẽ xảy ra nếu ông ấy bị quân Nga giết chết, liệu đã có sẵn kế hoạch dự phòng trong trường hợp này…

Ông Blinken nói: “Trước hết, tôi cần nhấn mạnh rằng sự lãnh đạo của Tổng thống Zelensky và toàn thể Chính phủ Ukraine là rất kỳ diệu. Họ là hiện thân của những người Ukraine vô cùng dũng cảm. Tôi vừa mới đến Ukraine một ngày trước, cách Ukraine ít nhất khoảng 15 feet với người bạn và đồng nghiệp của tôi, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba. Người Ukraine đã có sẵn những kế hoạch đảm bảo sự liên tục của chính phủ dưới một số hình thức mà tôi sẽ không đề cập hoặc đi sâu vào bất kỳ chi tiết nào.”

Tờ Times (Anh) ngày 3/3 đưa tin, trong khoảng một tuần qua, Tổng thống Zelensky của Ukraine đã ít nhất 3 lần thoát khỏi vụ ám sát của Nga. Theo thông tin, có hai nhóm khác nhau đã được cử đi để lấy mạng ông Zelensky, bao gồm nhóm lính đánh thuê Wagner được Điện Kremlin hậu thuẫn và Lực lượng đặc biệt Chechnya. Cả hai hoạt động đều thất bại do  nhân sĩ phản chiến trong Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB). Ông Oleksiy Danilov, Tổng thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine (NSDC), cho biết trên kênh truyền hình quốc gia: “Chúng tôi đã nhận được thông tin (từ Cơ quan An ninh Liên bang Nga) rằng họ không muốn can dự vào cuộc chiến đẫm máu này”.

Ông Zelensky cho biết trong một video được ông đăng tải vào tuần trước rằng quân xâm lược Nga xem ông là “mục tiêu số một” và gia đình ông là “mục tiêu số hai”.

Trong trả lời phỏng vấn với CBS hôm Chủ nhật, Ngoại trưởng Mỹ Blinken cũng đề cập đến tác động rất hiệu quả từ các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga khiến đồng rúp của Nga rơi tự do, thị trường chứng khoán của Nga đã đóng cửa gần một tuần.

“Chúng ta đang thấy nền kinh tế Nga suy thoái. Người tiêu dùng không thể mua hàng hóa cơ bản vì các công ty đang rời khỏi Nga, vì vậy tác động là rất lớn”, ông nhấn mạnh.

Mộc Vệ (t/h)