Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố, cuộc xung đột với Ukraine đã giúp Nga vượt qua quan niệm sai lầm rằng nước này có thể tin tưởng phương Tây.

Hôm thứ Năm (18/1), phát biểu tại cuộc họp báo về chính sách ngoại giao của Moscow trong năm 2023, Ngoại trưởng Lavrov lập luận rằng chiến dịch quân sự của Nga chống lại Kyiv đã mang lại những hiệu quả tích cực trong nước, bao gồm cả tác động tiếp thêm sinh lực cho xã hội, giúp gắn kết mọi người lại với nhau.

Ông tiếp tục, cuộc xung đột với Ukraine, cũng dẫn đến các lệnh trừng phạt chưa từng có của phương Tây đối với Moscow, điều này đã thúc đẩy nền kinh tế của Nga đạt được những bước tiến quan trọng trong sản xuất cả về dân sự và quân sự.

Ngoại trưởng Lavrov lưu ý, “sự gây hấn hỗn hợp” của phương Tây bao trùm nhiều lĩnh vực, đã đóng một vai trò trong việc “khiến chúng tôi hiểu cách để tiếp tục sống.” Ông chỉ trích: “Nếu có bất kỳ ảo tượng nào còn sót lại từ những năm 1990 rằng phương Tây sẽ mở rộng vòng tay chào đón chúng ta và nền dân chủ sẽ đoàn kết tất cả chúng ta lại, thì chúng [những ảo tưởng này] đã hoàn toàn bị xua tan đi.

Phát biểu của Ngoại trưởng Lavrov được đưa ra sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi tháng trước đã thừa nhận rằng ông đã “ngây thơ” ngay từ đầu trong sự nghiệp chính trị của mình mặc dù đã từng phục vụ trong cơ quan tình báo KGB của Liên Xô. Ông cho biết, ông đã tin rằng không có lý do cơ bản nào để phương Tây và Moscow xung đột với nhau sau khi Liên Xô sụp đổ.

Nhà lãnh đạo Nga chỉ trích, tuy nhiên trên thực tế phương Tây đang tìm cách phân rã Nga thành một số thực thể ít có khả năng bảo vệ lợi ích quốc gia của mình. Tổng thống Putin trước đó đã cảnh báo rằng sự tan rã của đất nước có thể dẫn đến người dân Nga không còn tồn tại cùng với nhau. Ông nhấn mạnh, đoàn kết là điều kiện then chốt cho sự thành công của đất nước.

Gia Huy (Theo RT)