Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov hôm thứ Sáu (15/12) nói rằng nhiều lãnh đạo phương Tây đã tiếp cận ông để thúc đẩy các cuộc đàm phán tiềm năng nhằm kết thúc chiến tranh tại Ukraine. Ông Lavrov cũng nói Nga sẵn sàng đối thoại miễn là các lợi ích cốt lõi được tôn trọng.

Phát biểu trong buổi họp báo cùng người đồng cấp Belarus Sergey Aleinik hôm 15/12, Ngoại trưởng Lavrov nói rằng một số cường quốc phương Tây đang gia tăng quan tâm tới giải pháp đàm phán nhằm kết thúc chiến tranh Ukraine. Tuy nhiên, ông Lavrov từ chối nêu tên các lãnh đạo phương Tây đó.

Tôi không muốn và tôi không có quyền nêu tên những cái tên, nhưng nhiều lãnh đạo cấp cao của các quốc gia phương Tây, trong đó có một lãnh đạo phương Tây đặc biệt, một người rất nổi tiếng, nhiều lần… ít nhất qua ba kênh liên lạc khác nhau đã gửi những tín hiệu về việc tại sao chúng ta không gặp nhau và đàm phán về những gì cần làm với Ukraine và an ninh châu Âu”, hãng tin TASS dẫn lời ông Lavrov.

Ông Lavrov nói thêm rằng Nga “luôn luôn sẵn sàng thảo luận những vấn đề này một cách nghiêm túc”, nhưng cũng cho rằng Kyiv đã đang là bên không sẵn sàng. Ông nói: “Chúng tôi chưa bao giờ bác bỏ các cuộc đàm phán và vấn đề này không nên đề đạt với chúng tôi”.

Tuy nhiên, ngoại trưởng Nga đã nhấn mạnh rằng bất kỳ cuộc đàm phán nào đều sẽ phải tính đến “các lợi ích hợp pháp của Nga” và phải nhằm mục đích “chấm dứt các nỗ lực thiết lập an ninh của riêng một bên dựa vào gây tổn hại tới an ninh của các bên khác”. Ông Lavrov muốn ám chỉ đến những nỗ lực của Ukraine nhằm gia nhập Khối Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Các nhà đàm phán Nga và Ukraine đã gặp nhau nhiều lần, trải qua vài vòng đàm phán sau khi Moscow phát động cuộc chiến bên trong lãnh thổ Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán này sau đó đã chấm dứt và hai bên đổ lỗi cho nhau về việc không thiện chí giải quyết xung đột bằng biện pháp hòa bình.

Kyiv từ sau đó đã ít khi bày tỏ công khai về việc quan tâm đến đàm phán tiếp tục với Nga. Tổng thống Ukraine Zelensky vào tháng Mười năm ngoái thậm chí đã ký lệnh hành pháp cấm bất kỳ cuộc đàm phán nào với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Trong một cuộc họp của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) vào đầu tháng này, ông Lavrov đã nhắc lại rằng Nga và Ukraine đã đạt được thỏa thuận hòa bình sơ bộ sau các cuộc đàm phán tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 3/2022. Ông lưu ý rằng nhà lập pháp cấp cao Ukraine, ông David Arakhamia gần đây đã xác nhận thông tin này.

Ông David Arakhamia là lãnh đạo phái đoàn đàm phán của Ukraine và cũng là đồng minh chính trị của Tổng thống Zelensky. Ông Arakhamia gần đây nói rằng mục tiêu chủ yếu của Nga là gây áp lực lên Ukraine để nước này chấp nhận vị thế trung lập và từ bỏ kế hoạch gia nhập NATO. Ông Arakhamia cũng nói Kyiv đã không tin Moscow giữ lời và đã muốn nhận được các “đảm bản an ninh” từ các bên thứ ba. Ông cũng chỉ ra vai trò của Thủ tướng Anh khi đó là ông Boris Johnson trong việc ngăn cản Kyiv ký thỏa thuận hòa bình với Moscow.

Các nhà lãnh đạo phương Tây cho đến nay đã đang nói rất ít về các cuộc đàm phán hòa bình Nga-Ukraine trong các phát biểu công khai, nhưng truyền thông đưa tin rằng các quan chức Mỹ và châu Âu đã đang lặng lẽ nhắc đến vấn đề này ở hậu trường.

NBC dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết Washington “bây giờ lo ngại rằng Ukraine đang dần cạn kiệt nhân lực chiến đấu” và không thể thành công trên chiến trường, đồng thời bày tỏ quan tâm mới tới các cuộc đàm phán hòa bình.

Hải Đăng (Theo RT)