Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm thứ Bảy (20/5) nói rằng những quyết định do Nhóm G7 đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh ở Nhật Bản là nhằm mục đích “ngăn chặn kép” Nga và Trung Quốc.

Ông Lavrov phát biểu tại một hội nghị về chính sách ngoại giao và quốc phòng được tổ chức tại ngoại ô thủ đô Moscow vào ngày 20/5. Hội nghị này cũng được tường thuật trên truyền hình.

Tại hội nghị, ông Lavrov đã tái khẳng định tuyên bố của Nga rằng phương Tây đang sử dụng Ukraine là công cụ để áp đặt thất bại chiến lược lên Nga.

Mỹ và các đồng minh của Mỹ bác bỏ cáo buộc đó của Nga và nói rằng họ đang giúp Ukraine tự vệ chống lại một cuộc chiến tranh bất hợp pháp.

Ông Lavrov nhiều lần chỉ trích các quốc gia phương Tây tăng cường hỗ trợ cho Ukraine.

Tuyên bố chung G7 phát hành hôm 20/5 nói rằng các quốc gia thành viên G7 lên án cuộc chiến tranh xâm lược của Nga vào Ukraine bằng những ngôn từ mạnh mẽ nhất có thể.

Ông Lavrov trong phát biểu hôm 20/5 cũng nói rõ rằng Nga đang đụng độ với các quốc gia phương Tây. Ông khẳng định rằng phương Tây không chỉ cố gắng đánh bại Nga trên chiến trường, mà họ còn muốn loại bỏ một đối thủ cạnh tranh địa chính trị.

Nhiệm vụ đã được đặt ra công khai là đánh bại Nga trên chiến trường, nhưng không chỉ dừng ở đó, mà còn là để loại bỏ một đối thủ cạnh tranh địa chính trị”, ông Lavrov nói.

Hãy xem những quyết định đã được thảo luận và đã được phê duyệt hôm nay tại hội nghị G7 ở Hiroshima và những quyết định đó là nhằm ngăn chặn kép Nga và Trung Quốc”, ông Lavrov tuyên bố.

Trong tuyên bố trước đó, G7 đã đồng ý thắt chặt các chế tài lên Nga và tìm cách ứng phó với Trung Quốc. Họ cũng thúc giục Trung Quốc gây áp lực lên Nga để Moscow chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược và lập tức rút quân khỏi Ukraine.

Ông Lavrov cho biết phương Tây đang gây áp lực lên các nước phải cắt đứt mối quan hệ thương mại và kinh tế với Nga, nhưng Moscow vẫn nhận được sự ủng hộ từ nhiều đồng minh.