Chủ tịch Ủy ban châu Âu hôm Chủ nhật (27/2) đã bày tỏ sự ủng hộ rõ ràng đối với việc Ukraine trở thành thành viên của khối, gọi đất nước hiện đang bị Nga tấn công là “một trong số chúng ta.”

Embed from Getty Images

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã đưa ra bình luận của mình với Euronews sau khi 27 quốc gia EU quyết định lần đầu tiên trong lịch sử cung cấp vũ khí cho một quốc gia có chiến tranh. Một nguồn tin nói với Reuters rằng họ sẽ gửi 450 triệu euro (507 triệu USD) vũ khí cho Ukraine.

“Quả thực theo thời gian, họ thuộc về chúng tôi. Họ là một trong số chúng tôi và chúng tôi muốn họ gia nhập”, bà von der Leyen nói với Euronews.

Ukraine, một quốc gia dân chủ với 44 triệu dân, đã giành được độc lập từ Moscow vào năm 1991 khi Liên Xô sụp đổ và đã mong muốn gia nhập liên minh quân sự phương Tây NATO và EU, những mục tiêu mà Nga phản đối kịch liệt.

Hiện tại, cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine đã gây ra một phản ứng chính trị, kinh tế chưa từng có của phương Tây đối với Moscow.

Đông A