Một số quan chức và các chuyên gia phân tích quân sự Ukraine nói với tờ Financial Times (FT) rằng gói viện trợ 61 tỷ USD mới của Mỹ sẽ củng cố sự kháng cự của Ukraine nhưng sẽ không đủ để cứu vãn tình thế trong cuộc chiến tranh với Nga.

Hạ viện Mỹ do Đảng Cộng hòa chiếm đa số hôm thứ Bảy (20/4) đã bỏ phiếu thông qua gói viện trợ bổ sung khoảng 61 tỷ USD cho Ukraine, kết thúc nhiều tháng tranh cãi gay gắt. Dự luật này sẽ cần được Thượng viện do Đảng Dân chủ kiểm soát thông qua và cũng cần Tổng thống Joe Biden ký thành luật chính thức.

Mặc dù gói viện trợ mới đã lập tức thúc đẩy Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố rằng đất nước của ông vẫn có thể đánh bại Nga, nhưng nhiều quan chức tại Kyiv thì không lạc quan như vậy. Những quan chức này lập luận rằng khoản viện trợ mới từ Mỹ “không thể thay đổi đáng kể tình hình của Kyiv trên tiền tuyến”, theo FT.

Nhiều binh lính Ukraine trên chiến trường nói với FT rằng họ đang phải tiếp tục kháng cự các cuộc tấn công không ngừng nghỉ của Nga, trong khi chịu đựng thiếu đạn kinh niên. Một số binh lính cho biết họ hy vọng hàng loạt thiết bị quân sự do Mỹ sản xuất sắp đến sẽ cải thiện được tình hình. Nhưng một quan chức cao cấp Ukraine nói với FT rằng vũ khí tăng cường của Mỹ “sẽ giúp làm chậm bước tiến của Nga, nhưng không ngăn chặn được họ”.

Một nguồn tin khác từ Ukraine đã có tiếng nói đồng điệu với phát ngôn trên. Người này chú ý rằng mặc dù sự hỗ trợ bổ sung từ Mỹ sẽ làm giảm tình trạng thiếu đạn, nhưng nó “không chứa đựng một giải pháp toàn năng”.

Một nhà phân tích quân sự Ukraine đưa ra nhận định với FT rằng khoản 61 tỷ USD hỗ trợ của Mỹ có thể là mức tài trợ quy mô dạng này cuối cùng của năm nay. Ông nói thêm rằng “có khả năng rất cao là tất cả các gói viện trợ sau đây cho Ukraine sẽ là nhỏ hơn nhiều”.

Thiếu đạn không phải là vấn đề duy nhất mà Ukraine đang phải đối mặt. Ông Rob Lee, chuyên gia cao cấp trong Chương trình Âu – Á của Viện Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại, chỉ ra rằng một vấn đề thách thức khác mà Kyiv đang gặp phải là nhân lực. Ông Rob Lee đánh giá rằng, tuyển thêm được bao nhiêu quân cho tiền tuyến “có thể là vấn đề then chốt quyết định đến cuộc chiến tranh sẽ diễn ra thế nào trong năm 2025”.

Vào tháng Hai, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đưa ra ước tính Ukraine đã thiệt hại khoảng hơn 444.000 binh lính kể từ khi cuộc chiến tranh Nga – Ukraine bùng phát hồi cuối tháng 2/2022.

Đầu tháng này, ông Shoigu cho biết Kyiv đã mất thêm hơn 80.000 binh lính chỉ tính riêng trong năm nay. Tất nhiên, phía Ukraine đưa ra con số thiệt quân ít hơn rất nhiều so với loan báo từ phía Nga.

Trong vài tuần gần đây, các nhà chức trách Ukraine đã bắt đầu tiến hành hàng loạt các hoạt động lập pháp để bù đắp tổn thất binh lính trên chiến trường.

Tổng thống Zelensky trong tháng Tư này đã ký hai luật liên quan đến tuyển quân. Một luật hạ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự từ 27 xuống 25 và một luật khác thắt chặt đáng kể các quy định về huy động quân.

Hải Đăng