Một nguồn tin nói với nhà báo điều tra Seymour Hersh, phóng viên Hoa Kỳ từng đoạt giải Pulitzer, rằng các nhà phân tích tình báo Mỹ tin Ukraine đã từ bỏ cuộc phản công chống lại Nga và điều duy nhất kéo dài cuộc xung đột là việc Washington và Kyiv không sẵn sàng thừa nhận thất bại của mình.

Embed from Getty Images

(Nhà báo Seymour Hersh/Ảnh: Getty Images)

Ông Hersh đã đăng một bài viết trên Substack hôm thứ Năm (21/9), trong đó trích dẫn một nguồn tin giấu tên khi bác bỏ việc Ukraine đang tiến bộ chậm nhưng ổn định trong cuộc phản công với Nga. Nguồn tin này được cho là người “đã dành những năm đầu sự nghiệp của mình để chống lại sự do thám và xâm lược của [chính quyền] Xô Viết”.

Nguồn tin cho hay: “Tất cả chỉ là dối trá. Chiến tranh đã chấm dứt. Nga đã thắng. Không còn cuộc tấn công nào của Ukraina nữa, nhưng Nhà Trắng và giới truyền thông Mỹ phải tiếp tục nói dối.”

Ông giải thích rằng quan điểm này được nhiều nhân vật trong cộng đồng tình báo Hoa Kỳ chia sẻ, và đặc biệt là CIA đã hoài nghi về những tuyên bố của Kyiv về việc tiếp tục thúc đẩy phản công, không giống như Cơ quan Tình báo Quốc phòng (DIA) của Lầu Năm Góc.

Ông Trent Maul, giám đốc phân tích của DIA, đã ca ngợi thành công của Ukraine với tờ The Economist hồi đầu tháng này và tuyên bố lực lượng Kyiv có cơ hội “thực tế” để xuyên thủng các tuyến phòng thủ của Nga trong năm nay. Tờ The Economist đã đối chiếu đánh giá này với đánh giá của một quan chức tình báo cấp cao giấu tên của Mỹ, người cho rằng chiến trường “có thể trông cũng y như vậy” trong 5 năm tới.

Nguồn tin được ông Hersh trích dẫn đã chỉ trích cả giới lãnh đạo Moscow và Washington vì hành động “ngu ngốc” trong cuộc khủng hoảng. Ông lập luận rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã “bị xúi giục vi phạm hiến chương Liên Hợp Quốc” bằng một chiến dịch quân sự được chuẩn bị kém. Tổng thống Mỹ Joe Biden thì trả đũa bằng một cuộc chiến ủy nhiệm và phải dựa vào lời phỉ báng ông Putin của giới truyền thông “để biện minh cho sai lầm của chúng ta”.

Nguồn tin kết luận: “Sự thật là nếu quân đội Ukraine được lệnh tiếp tục tấn công, quân đội đó sẽ nổi dậy chống đối. Những người lính không sẵn sàng chết nữa, nhưng điều này không phù hợp với những thứ nhảm nhí được viết bởi ông Biden tại Nhà Trắng.”

Phía Moscow bác bỏ tuyên bố của Mỹ rằng việc chống lại Ukraine là một hành động “gây hấn vô cớ”, nhấn mạnh rằng người dân Donbass có quyền tự quyết theo Hiến chương Liên Hợp Quốc và đã hành động thích đáng khi họ ly khai khỏi Ukraine sau cuộc đảo chính vũ trang năm 2014 ở Kyiv.

Vy An (Theo RT)