Hôm thứ Sáu (6/8), Nhà Trắng thông báo, một nửa dân số Hoa Kỳ hiện đã được tiêm chủng đầy đủ vắc-xin COVID-19. Số người tiêm chủng đã tăng không ngừng, nhằm đối phó với biến chủng Delta đang gia tăng đột biến.

Embed from Getty Images

Ông Cyrus Shahpar, Giám đốc dữ liệu COVID-19 của Nhà Trắng đăng tweet: “50% người Mỹ (mọi lứa tuổi) đã được tiêm chủng đầy đủ. Hãy tiếp tục.”

Điều đó có nghĩa là hơn 165 triệu người Mỹ đã được tiêm chủng đầy đủ hai liều của vắc-xin Moderna/Pfizer hoặc một liều vắc-xin Johnson & Johnson.

Ông Shahpar cho biết, tính mức trung bình trong 7 ngày, những người tiêm chủng mới đã tăng 11% so với tuần trước và tăng 44% so với hai tuần trước.

Hôm thứ Năm (5/8), ông Jeff Zients, điều phối viên COVID-19 của Nhà Trắng cũng cho hay, trong bốn tuần liên tiếp, số người tiêm chủng trung bình mỗi ngày đều tăng lên.

Hoa Kỳ là quốc gia chịu ảnh hưởng của đại dịch nặng nề nhất, với 615.000 người tử vong do COVID-19. Tổng thống Joe Biden hiện đang gây sức ép mạnh mẽ để người Mỹ đi tiêm chủng kể từ khi ông nhậm chức vào tháng 1.

Chương trình tiêm chủng tích cực của Hoa Kỳ đã làm dấy lên hy vọng việc quay trở lại một cuộc sống trông có vẻ bình thường vào mùa hè này, nhưng kế hoạch này đã không thành công bởi vì biến chủng Delta.

Sau khi đạt đỉnh vào tháng 4, tỷ lệ tiêm chủng mới đã giảm mạnh.

Số ca nhiễm bệnh, số ca tử vong, và số ca nhập viện hàng ngày đã tăng mạnh trong những tuần gần đây. Các thành phố như New York và Los Angeles đang áp đặt các biện pháp hạn chế mới như yêu cầu xuất trình bằng chứng tiêm chủng để vào các địa điểm trong nhà như nhà hàng và phòng tập thể dục.

Nhà Trắng cho biết, tuần trước, trung bình có khoảng 90.000 ca nhiễm mới virus corona mỗi ngày. Hai tiểu bang Florida và Texas chiếm 1/3 trong số đó.

Hôm thứ Năm (5/8), Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) nhấn mạnh, con số đó đánh dấu mức tăng 43% so với tuần trước.

Theo CDC, mức lây truyền virus trong cộng đồng là “cao” hoặc “đáng kể” tại 85% nước Mỹ. Số ca nhập viện trung bình mỗi ngày trong bảy ngày trên toàn nước Mỹ đã tăng lên khoảng 7.300 ca mỗi ngày. Số ca tử vong cũng tăng mạnh lên khoảng 380 ca mỗi ngày.

Số ca nhiễm bệnh đột phá ở những người đã được tiêm chủng vẫn còn hiếm nhưng nghiên cứu sơ bộ cho thấy rằng khi chúng xảy ra, nguy cơ lây nhiễm sẽ cao hơn so với các chủng virus trước đó.

Và điều này gây ra rủi ro cao hơn cho những người chưa tiêm chủng khi tiếp xúc với những người đã được tiêm chủng bị nhiễm bệnh.

Cân nhắc tất cả những con số này, CDC gần đây đã thay đổi quy trình hướng dẫn và khuyến nghị việc đeo khẩu trang tại các địa điểm trong nhà ở các khu vực có nguy cơ cao, ngay cả đối với những người đã được tiêm chủng.

Nhật Minh (Theo Channel News Asia)

Xem thêm: