Người phát ngôn an ninh quốc gia Nhà Trắng John Kirby hôm thứ Ba (21/11) tuyên bố rằng Iran có thể cung cấp cho Nga tên lửa đạn đạo tầm ngắn để sử dụng bắn phá các mục tiêu ở Ukraine.

GettyImages 1793797562 scaled
Người phát ngôn an ninh quốc gia Nhà Trắng John Kirby phát biểu trong cuộc họp báo hàng ngày tại Nhà Trắng ngày 20 tháng 11 năm 2023 ở Washington, DC. (Ảnh: Drew Angerer/Getty Images)

Ông Kirby lưu ý rằng Hoa Kỳ lo ngại về sự hợp tác quân sự ngày càng tăng của Tehran với Moscow, đồng thời chỉ ra chế độ Hồi giáo đã cung cấp cho Nga máy bay không người lái, bom dẫn đường và các loại đạn dược khác.

“Iran có thể đang chuẩn bị tiến thêm một bước nữa trong việc hỗ trợ Nga”, ông Kirby nói, nhấn mạnh cuộc gặp Iran tiếp đón Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu để trình diễn một loạt hệ thống tên lửa đạn đạo.

“Do đó, chúng tôi lo ngại rằng Iran đang xem xét cung cấp cho Nga các tên lửa đạn đạo để sử dụng ở Ukraine”, ông Kirby nói. 

Ông Kirby cho biết để đáp lại sự hỗ trợ quân sự đó, Moscow đã đề nghị với Tehran “hợp tác quốc phòng chưa từng có, bao gồm cả tên lửa, thiết bị điện tử và phòng không”.

Ngoài ra, ông Kirby tiết lộ rằng tình báo Mỹ cho thấy nhóm lính đánh thuê Wagner, theo chỉ đạo của chính phủ Nga, đang chuẩn bị cung cấp khả năng phòng không cho Iran hoặc nhóm khủng bố Hezbollah của Lebanon.

Ông Kirby nói: “Iran đang tìm cách mua thêm thiết bị quân sự từ Nga, bao gồm trực thăng tấn công, radar và máy bay huấn luyện chiến đấu, cũng như mong muốn sở hữu các thiết bị quân sự trị giá hàng tỷ USD từ Nga để tăng cường khả năng quân sự của mình. Nga cũng đang giúp Iran phát triển và duy trì khả năng thu thập vệ tinh cũng như các chương trình khác trên không gian khác”.

Ông Kirby tuyên bố rằng Hoa Kỳ sẽ theo dõi chặt chẽ tình hình và sẵn sàng sử dụng các biện pháp trừng phạt chống khủng bố đối với các cá nhân hoặc tổ chức Nga “có thể thực hiện những hoạt động chuyển giao gây bất ổn này”.

“Chúng tôi đã thực hiện nhiều lệnh trừng phạt của Mỹ và hợp tác với Liên minh châu Âu để mở rộng thẩm quyền trừng phạt”.

Ông Kirby đưa ra nhận xét này khi Nhà Trắng đang thúc ép Quốc hội thông qua dự luật chi tiêu viện trợ nước ngoài khổng lồ hơn 105 tỷ USD do Tổng thống Joe Biden đề xuất, trong đó sẽ phân bổ khoảng 61 tỷ USD cho cuộc chiến đang diễn ra ở Ukraine, 14,3 tỷ USD cho Israel và 6,4 USD tỷ USD cho các hoạt động ở biên giới Mỹ-Mexico.

Quan hệ đối tác quân sự Iran-Nga

Đây không phải là lần đầu tiên Iran bị cáo buộc chuyển thiết bị quân sự cho Nga.

Vào ngày 22 tháng 11, Không quân Ukraine cho biết trong một tuyên bố rằng lực lượng phòng không của họ đã bắn hạ 14 máy bay không người lái do lực lượng Nga phóng trong một cuộc tấn công trong đêm, đồng thời lưu ý rằng một tên lửa hành trình X-22 cũng đã được bắn về phía khu vực Zaporizhzhia nhưng không tiếp cận được mục tiêu.

Lực lượng không quân cho biết cuộc tấn công vào các khu vực miền Trung, Đông Nam và Tây Ukraine kéo dài từ 8 giờ tối (Giờ miền Đông) ngày 21 tháng 11 cho đến 3 giờ sáng ngày 22 tháng 11. Chưa có báo cáo về thương vong hoặc thiệt hại lớn.

Ukraine xác định các máy bay này là máy bay không người lái Shahed-136/131 “kamikaze” (máy bay tấn công cảm tử), chúng phát nổ khi va chạm. Máy bay không người lái do Công ty Công nghiệp Sản xuất Máy bay Iran (HESA) sản xuất.

Tehran và Moscow đều phủ nhận cáo buộc cho rằng lực lượng Nga đang sử dụng máy bay không người lái do Iran chế tạo để tấn công các mục tiêu ở Ukraine.

Trong khi đó, ông Kirby hôm thứ Ba (21/11) lưu ý rằng Iran đang tìm mua thêm thiết bị quân sự từ Nga.

Ông Kirby nói: “Đầu năm nay, Iran tuyên bố đã hoàn tất thỏa thuận mua máy bay chiến đấu SU-35 từ Nga. Iran đang tìm cách mua thêm thiết bị quân sự từ Nga, bao gồm trực thăng tấn công, radar và máy bay huấn luyện chiến đấu”.

Anh Nguyễn, Theo ET