“Chúng tôi đã nói rõ rằng chúng tôi sẵn sàng giúp theo bất kỳ cách nào mà họ chấp nhận được. Điều đó đã đúng hồi đại dịch đang hoành hành, và vẫn đúng cho đến hôm nay,” phát ngôn viên Nhà Trắng John Kirby cho biết hôm 14/12, theo Reuters đưa tin.

p3257761a815088065
Phòng khám sốt ở Bắc Kinh quá tải. (Ảnh chụp màn hình)

Trong bối cảnh Trung Quốc sau khi nới lỏng các biện pháp phòng dịch và bỏ phong tỏa, tình hình đại dịch viêm phổi Vũ Hán (COVID) không được khả quan. Cố vấn an ninh quốc gia của Nhà Trắng Jake Sullivan nói với các phóng viên hồi đầu tuần rằng các quan chức Mỹ và Trung Quốc đã thảo luận về đại dịch, và phản ứng khác nhau của các quốc gia đã được thảo luận tại các cuộc họp Mỹ-Trung, nhưng không đưa ra chi tiết.

“Tôi muốn tạo cơ hội để chúng ta có thể có những cuộc đối thoại về chủ đề này theo các kênh ngoại giao nhạy cảm. Và để xem chúng ta sẽ thu hoạch được những gì,” ông nói.

China Meheco Group Co Ltd. hôm thứ Tư cho biết họ đã ký một thỏa thuận với nhà sản xuất dược phẩm Hoa Kỳ Pfizer Inc. để nhập khẩu và phân phối thuốc điều trị COVID-19 bằng đường uống Paxlovid ở Trung Quốc Đại Lục.

Pfizer đã ký một thỏa thuận vào tháng 8 cho nhà sản xuất dược phẩm Trung Quốc Chiết Giang Huahai để sản xuất Paxlovid ở Hoa Lục, sản phẩm sẽ chỉ dành cho bệnh nhân ở Trung Quốc.

Trung Quốc bắt đầu từ bỏ chính sách zero-COVID chỉ trong tháng này, sau các cuộc biểu tình phản đối. Thay đổi này đã làm dấy lên mối lo ngại rằng các ca nhiễm bệnh có thể gia tăng.

Thiên Đức