Cơ quan y tế hàng đầu của Trung Quốc hôm thứ Tư (14/12) cho biết rằng quy mô thực sự của các ca nhiễm COVID-19 ở Trung Quốc hiện “không thể” theo dõi, trong khi các quan chức cảnh báo về sự lây lan nhanh chóng ở Bắc Kinh sau khi nước này đột ngột bỏ chính sách Zero-COVID.

Tuần trước, Trung Quốc đã nới lỏng các hạn chế xét nghiệm hàng loạt và cách ly sau gần 3 năm nỗ lực dập tắt virus.

Và với việc xét nghiệm không còn được triển khai đối với phần lớn đất nước, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) hôm thứ Tư đã thừa nhận những con số báo cáo của họ không còn phản ánh thực tế.

“Nhiều người không có triệu chứng không còn tham gia xét nghiệm axit nucleic, vì vậy không thể nắm bắt chính xác số người nhiễm bệnh không có triệu chứng thực tế”, NHC cho biết trong một tuyên bố.

Con số báo cáo mới nhất của NHC cũng cho thấy không có ca tử vong mới nào.

NHC nói thêm rằng nó sẽ ngừng báo cáo các ca nhiễm mới không có triệu chứng từ thứ Tư.

Tuyên bố được đưa ra sau khi Phó Thủ tướng Sun Chunlan cho biết các ca nhiễm mới ở thủ đô đang “tăng nhanh”, theo một bài báo trên phương tiện truyền thông nhà nước.

Các nhà lãnh đạo Trung Quốc quyết tâm thúc đẩy việc mở cửa, với việc các cơ quan quản lý du lịch của Bắc Kinh cho biết hôm thứ Ba rằng họ sẽ nối lại các tour du lịch trong và ngoài thủ đô.

Tuy nhiên, Trung Quốc đang phải đối mặt với sự gia tăng số ca nhiễm mà cơ sở hạ tầng dường như chưa được trang bị đầy đủ để quản lý, với việc các bệnh viện thiếu kinh phí và nguồn lực để đối phó với lượng bệnh nhân nhiễm bệnh dự kiến sẽ tăng lên.

Người dân Bắc Kinh đã phàn nàn về việc bán hết thuốc cảm và phải xếp hàng dài tại các hiệu thuốc, trong khi trang tìm kiếm Baidu của Trung Quốc cho biết lượt tìm kiếm Ibuprofen hạ sốt đã tăng 430% trong tuần qua.

Nhu cầu tăng vọt đối với các xét nghiệm kháng nguyên và thuốc nhanh chóng đã tạo ra một thị trường chợ đen với giá cả ngất ngưởng, trong khi người mua tìm đến nguồn hàng từ các “đại lý” trên các nhóm WeChat.

Lê Vy (t/h)