Phó Thư ký báo chí Nhà Trắng Andrew Bates đã viện dẫn Đạo luật Hatch và không đưa ra câu trả lời liệu số cô-ca-in (một loại ma túy dạng kích thích có khả năng gây nghiện được chiết xuất từ lá cây coca) được tìm thấy tại Nhà Trắng vào ngày 2/7 có phải của ông Hunter Biden hay Tổng thống Joe Biden hay không.

Embed from Getty Images

(Phó Thư ký báo chí Nhà Trắng, ông Andrew Bates/Ảnh: Getty Images)

Một phóng viên đã hỏi ông Bates vào ngày 6/7 trên chiếc Không Lực Một (Air Force One): “Ông có sẵn sàng nói rằng điều đó không đúng sự thật không? Rằng nó (cô-ca-in) không phải của họ?

Ông Bates trả lời: “Tôi không có câu trả lời cho việc đó bởi vì chúng tôi phải lưu ý về Đạo luật Hatch.”

Vị phóng viên này đã không tiếp tục hỏi ông Bates về cách Đạo luật Hatch áp dụng cho tình huống hiện tại.

Theo Bộ Tư pháp, điều khoản chính của Đạo luật Hatch ngăn các nhân viên của nhánh hành pháp “tham gia vào hoạt động chính trị đảng phái khi đang thi hành công vụ, tại một cơ sở liên bang hoặc sử dụng tài sản liên bang”.

Ông Bates cố gắng thay đổi chủ đề: “Những gì tôi sẽ nói là tôi nhận thấy, nói chung, dường như sự thất vọng ngày càng tăng đến từ góc độ đó. Và tôi nghĩ nó có thể bao gồm sự tương phản giữa các hồ sơ chính sách về chất kích thích của họ.”

Một phóng viên khác hỏi liệu Nhà Trắng có cam kết tính minh bạch nếu Sở Mật vụ phát hiện ra ai đã lén mang cô-ca-in vào Nhà Trắng hay không.

“Nếu Sở Mật vụ có thể xác định cá được nhân chịu trách nhiệm, liệu Nhà Trắng có cam kết minh bạch trong việc này và công khai thông tin đó không?”

Ông Bates trả lời: “Tôi sẽ theo các chuyên gia Sở Mật vụ, những người đang thực hiện [cuộc điều tra] này. Tôi sẽ không vướng vào các giả thuyết.”

Những câu trả lời lảng tránh của ông Bates cũng phản ánh thái độ của thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre hôm 5/7 trước vụ bê bối. Bà Jean-Pierre không khẳng định liệu Nhà Trắng có ủng hộ việc truy tố kẻ mang lén cô-ca-in chưa rõ danh tính của Nhà Trắng hay không.

“Tôi sẽ không lún vào các giả thuyết từ đây. Hãy để Sở Mật vụ làm công việc của họ. Nó thuộc phạm vi quản lý của họ. Chúng tôi tự tin rằng họ sẽ đi đến cùng của vấn đề. Tôi sẽ không vượt lên trước vào lúc này”, bà Jean-Pierre nói với các phóng viên.

Một phóng viên khác hỏi: “Liệu có bất kỳ nhân viên Nhà Trắng nào sẽ phải xét nghiệm ma túy trong cuộc điều tra này không?”

Bà Jean-Pierre trả lời: “Chỉ là sẽ không đi sâu vào các giả thuyết từ đây. Nhà Trắng tuân theo các quy tắc nghiêm ngặt bao gồm việc xét nghiệm ma túy. Vì vậy, chúng tôi sẽ thực hiện bất kỳ hành động nào phù hợp và được cho phép.”

Các nhân viên Sở Mật vụ tại Nhà Trắng đã phát hiện ra cô-ca-in vào tối ngày 2/7.