Nhà Trắng hôm thứ Năm (15/2) xác nhận rằng Nga đã sở hữu vũ khí chống vệ tinh mới, nhưng cho biết thêm rằng loại vũ khí này không thể trực tiếp gây “phá hủy vật chất” trên Trái đất.

Nhà Trắng xác nhận Nga đang phát triển khả năng chống vệ tinh mới có thể trực tiếp đe dọa cơ sở hạ tầng dân sự và quân sự trọng yếu nhất của Mỹ.

Xác nhận nêu trên của Nhà Trắng đến sau khi Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Mike Turner thúc giục Tổng thống Joe Biden giải mật thông tin liên quan đến “một mối đe dọa an ninh quốc gia nghiêm trọng”.

Phát ngôn viên An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby nói rằng vũ khí mới của Nga chưa hoạt động đầy đủ và các quan chức Mỹ đang tìm hiểu những thông tin mà họ có về loại vũ khí này.

Trước tiên đây không phải là khả năng hoạt động đã được triển khai và dù rằng việc Nga theo đuổi khả năng đặc biệt này là vấn đề, nhưng chưa có đe dọa ngay lập tức đối với sự an toàn của bất cứ ai”, ông Kirby nói, theo AP.

Chúng tôi không phải đang nói về vũ khí có thể được sử dụng để tấn công nhân loại hoặc gây ra phá hủy vật chất trên trái đất này”, ông Kirby nói thêm.

Nga đã phát triển vũ khí chống vệ tinh từ nhiều thập kỷ qua. Cho đến nay, Moscow vẫn luôn khoe về hàng loạt năng lực vũ khí tiên tiến nhất thế giới như vậy.

Nga hiện vẫn đang bị cấm phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt trong vũ trụ theo Hiệp định Không gian Vũ trụ 1967. Tuy nhiên, Nga khả năng sẽ chủ động rút khỏi hiệp định này trong vài năm tới như họ đã từng làm với nhiều thỏa thuận vũ khí khác thời Chiến tranh Lạnh.

Thời gian qua, Nga đã công khai tuyên bố rằng họ có thể coi các vệ tinh thương mại của Mỹ đang hỗ trợ Ukraine là những mục tiêu hợp pháp cho các cuộc không kích quân sự.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Kirby đã không nói rõ liệu khả năng mới của Nga có phải là vũ khí hạt nhân hay không, dù một số hãng tin trước đó đã loan báo đó là vũ khí hạt nhân có thể triển khai trong không gian vũ trụ.

Ông Kirby cũng cho biết Tổng thống Joe Biden đã yêu cầu quốc hội thông tin thêm về năng lực quân sự mới của Nga và đang tổ chức các tương tác ngoại giao trực tiếp với Nga để giảm leo thang về vấn đề này.

Chúng tôi đang nói về mối đe dọa rất rất nghiêm trọng này. Và chúng tôi đang đánh giá những bước đi tiếp theo tốt nhất là gì và lựa chọn của chúng ta có thể ra sao”, ông Kirby nói.

Hải Đăng