Hôm thứ Hai (8/1), một ngày sau khi tù nhân ‘khét tiếng’ nhất của Ecuador biến mất khỏi nơi ông ta đang bị giam giữ, Tổng thống Daniel Noboa đã ban bố tình trạng khẩn cấp trong 60 ngày. Đến thứ Ba (9/1), ông Noboa tiếp tục tuyên bố tình trạng “xung đột vũ trang nội bộ” sau khi các tay súng xông vào một đài truyền hình và tấn công các sĩ quan cảnh sát trên khắp cả nước.

Ecuador
Một ngày sau khi tù nhân ‘khét tiếng’ nhất của Ecuador biến mất khỏi nơi ông ta đang bị giam giữ, Tổng thống Daniel Noboa đã ban bố tình trạng khẩn cấp trong 60 ngày. (Ảnh tổng hợp từ video)

Vào thứ Hai (8/1), Ecuador cho biết đã có “sự cố” tại 6 nhà tù đông nghịt người của nước này, nơi thường xuyên xảy ra những cuộc đụng độ giữa các băng đảng đối thủ và đã khiến hơn 400 tù nhân thiệt mạng kể từ năm 2021.

Hôm Chủ nhật (7/1), ông Adolfo Macias, thủ lĩnh băng đảng tội phạm Los Choneros, đã biến mất khỏi nhà tù nơi ông ta đang thụ án 34 năm.

Ecuador đã  triển khai quân đội trên đường phố và trong các nhà tù, đồng thời thiết lập lệnh giới nghiêm quốc gia vào ban đêm.

Lực lượng an ninh đã được điều động tại thành phố lớn nhất Ecuador, Guayaquil, nơi các tay súng đeo mặt nạ tràn vào trụ sở của Đài truyền hình TC, làm gián đoạn chương trình phát sóng trực tiếp.

Theo cảnh sát trưởng quốc gia Cesar Augusto Zapata Correa, hơn chục kẻ tấn công đã bị bắt giữ và tất cả các con tin đều được giải cứu.

Các video đăng trên mạng xã hội X cho thấy hình ảnh những người đàn ông có vũ trang trên đường phố Guayaquil.

Hôm thứ Ba (9/1), Cảnh sát Quốc gia Ecuador cho biết ít nhất 7 sĩ quan cảnh sát đã bị bắt cóc ở 3 thành phố. Một số cai ngục cũng được cho là đã bị bắt làm con tin.

Một đoạn video chưa được xác minh cho thấy các quan chức an ninh bị bao quanh bởi những người đàn ông đội mũ trùm đầu, đeo mặt nạ và trang bị dao. Nhiều đoạn video cực kỳ phản cảm lan truyền trên mạng đăng tải hình ảnh các thành viên băng đảng đã hành quyết ít nhất 2 sĩ quan cảnh sát.

Một đoạn video đăng trên mạng xã hội hôm thứ Ba (9/1) cho thấy một trong những sĩ quan bị giam giữ đang đọc lời nhắn gửi tổng thống, trong khi bị một khẩu súng chĩa vào đầu.

“Ông đã tuyên chiến, ông sẽ nhận lại chiến tranh. Ông đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Chúng tôi tuyên bố rằng cảnh sát, dân thường và binh lính là chiến lợi phẩm của chiến tranh”, viên sĩ quan đọc lại lời nhắn cho tổng thống.

Một vài báo cáo chưa được xác minh nói về tình trạng tội phạm hoành hành khắp Đại học Guayaquil hôm thứ Ba (9/1). Nhiều sinh viên hoảng sợ chạy khỏi tòa nhà chính và một số cố thủ trong khuôn viên trường. Trường đại học sau đó đưa ra tuyên bố phủ nhận rằng một cuộc tấn công đã diễn ra.

Peru, nước láng giềng phía nam của Ecuador đã ra lệnh cho một đơn vị cảnh sát đặc biệt tăng cường an ninh biên giới do bạo lực bùng phát.

Tình trạng khẩn cấp hiện tại và các vụ việc xung quanh là một trong những thử thách an ninh lớn đầu tiên cho ông Noboa, một doanh nhân trẻ nhậm chức vào tháng 11/2023 từng hứa hẹn sẽ giảm thiểu mức độ bạo lực đang tăng vọt ở quốc gia Nam Mỹ này.

Ông Noboa cho hay: “Tôi vừa ký một sắc lệnh [ban bố] tình trạng khẩn cấp để các lực lượng vũ trang có được tất cả sự hỗ trợ về chính trị và pháp lý cho công việc của họ.”

“Thời những kẻ bị kết án buôn bán ma túy, kẻ giết người thuê và các tổ chức tội phạm ra lệnh cho chính phủ phải làm gì đã kết thúc.”

Các chính phủ trước đây cũng từng ban bố tình trạng khẩn cấp trong nỗ lực siết chặt an ninh nhưng không thu được kết quả đáng kể.

Vy An (t/h)