Hôm 3/1, Thẩm phán liên bang Mỹ đã công bố danh sách những người liên quan đến vụ buôn bán tình dục của Jeffrey Epstein, một người đàn ông giàu có và quyền lực thống trị giới chính trị, kinh doanh và giải trí Mỹ. Tên của nhà vật lý khuyết tật quá cố người Anh Hawking cũng xuất hiện trong kho lưu trữ, và những tin tức liên quan trở thành chủ đề tìm kiếm nóng ở Trung Quốc trong hai ngày qua.

stephen hawking
Tên của nhà vật lý quá cố người Anh Stephen Hawking xuất hiện trong hồ sơ của Epstein. (Ảnh: Getty)

Ông Hawking quá cố cũng từng đến đảo Little Saint James

Theo lệnh của thẩm phán, danh sách này dự kiến ​​​​cũng sẽ bao gồm tên của những người thân cận với ông Epstein như người sáng lập Microsoft Bill Gates và cựu Thủ tướng Israel Ehud Barak. Hiện tại, danh sách đầu tiên đã được công bố, bao gồm Hawking, Leonardo DiCaprio, Cate Blanchett và Clinton.

Nội dung được giải mật cũng đề cập rằng một nguyên đơn khác là Johanna Sjoberg khẳng định cô chưa bao giờ mát-xa cho ông Trump và chưa bao giờ nhìn thấy ông Trump tại bất kỳ bất động sản nào của Epstein.

Tờ Daily Mail của Anh ngày 4/1 đưa tin, danh sách hơn 170 người được giải mật bắt đầu từ ngày 3. Tuy nhiên, những cái tên này không nhất thiết bị buộc tội có hành vi sai trái, một số chỉ được đề cập khi đưa cho nhân chứng xem để nhận dạng và bị phủ nhận. Lô danh sách đầu tiên có sự tham gia của hơn 50 người, trong đó có những người nổi tiếng như Hoàng tử Andrew của Hoàng gia Anh, cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton, cựu Phó Tổng thống Mỹ Al Gore, diễn viên Hollywood Kevin Spacey, nhà vật lý người Anh Stephen Hawking, ảo thuật gia nổi tiếng người Mỹ David Copperfield, cố vua nhạc pop người Mỹ Michael Jackson, tỷ phú người Mỹ Tom Pritzker, đạo diễn George Lucas của bộ phim “Chiến tranh giữa các vì sao”, v.v.

Ông Epstein thú nhận vào năm 2008 đã tham gia giao dịch tình dục với trẻ vị thành niên, hành vi phạm tội từ năm 1994 đến 2004. Năm 2019, ông ta treo cổ tự tử trong tù khi đang chờ xét xử tại tòa án liên bang, lúc đó ông 66 tuổi. Hàng chục phụ nữ đã cáo buộc Epstein đưa họ đến nơi ở của ông để cung cấp dịch vụ tình dục cho khách hàng của ông, bao gồm cả tại hòn đảo tư nhân của Epstein ở Caribe, còn cả ở Little St. Residences tại New York, Florida và Mexico. Vụ án tội phạm tình dục của ông Epstein cũng liên quan đến phong trào “#MeToo”.

Trong danh sách này, người gây ngạc nhiên nhất chính là cố nhà vật lý nổi tiếng Stephen Hawking. Năm 2006, ông Hawking đến thăm hòn đảo riêng của ông Epstein để tiến hành trao đổi học thuật với các nhà khoa học khác. Tuy nhiên, kể từ đó đã có tin đồn rằng ông có liên quan đến các nhóm buôn bán tình dục trẻ vị thành niên. Dù ông Hawking phủ nhận điều này nhưng những bức ảnh và tin đồn liên quan vẫn được lan truyền rộng rãi trên mạng.

Nguyên đơn trong vụ án, Virginia Giuffre, cũng cáo buộc ông Hawking tham gia một bữa tiệc cuồng nhiệt với những cô gái chưa đủ tuổi vị thành niên, nhưng tuyên bố này đã bị ông Hawking kiên quyết phủ nhận.

Vào năm 2015, ngay sau khi Virginia nộp đơn kiện dân sự ở Mỹ, một email mà ông Epstein viết cho bạn gái cũ cho thấy ông ta đã yêu cầu cô “phát thưởng” cho bất kỳ bạn bè, người quen hoặc thành viên gia đình nào của Virginia, chỉ cần họ đứng ra phản bác tuyên bố của Virginia rằng Giáo sư Hawking đã tham gia vào một bữa tiệc vị thành niên.

Ông Hawking lọt vào danh sách tìm kiếm nóng

Tin tức về các tài liệu của ông Epstein liên quan đến ông Hawking đã gây chấn động ở Trung Quốc Đại Lục và tiếp tục nằm trong danh sách tìm kiếm nóng. Cư dân mạng đã liên tiếp thảo luận về điều này.

Ông Hawking rất nổi tiếng ở Trung Quốc, theo truyền thông Trung Quốc, ông Hawking đến Trung Quốc lần đầu tiên vào năm 1985 và được Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc ở Hợp Phì mời. Ông đã có hai bài phát biểu, nói về “lý thuyết hình thành lỗ đen”“Tại sao thời gian luôn chuyển động về phía trước?”

Năm 2002, ông Hawking đến thăm Trung Quốc một lần nữa theo lời mời của nhà toán học nổi tiếng Khâu Thành Đồng (Yau Shing-tung), tham dự các hội nghị học thuật và lễ khai mạc Đại hội các nhà toán học quốc tế tại Hàng Châu và Bắc Kinh. Ông Hawking được đón tiếp cấp cao và tới Trung Nam Hải để gặp ông Giang Trạch Dân, lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc lúc bấy giờ.

Theo Tân Hoa Xã đưa tin năm đó, ông Hawking nói rằng ông rất ấn tượng trước sự tiến bộ vượt bậc của Trung Quốc, đồng thời cho rằng trong 50 năm nữa, Trung Quốc có thể trở thành quốc gia dẫn đầu thế giới về khoa học.

Năm 2006, ông đến thăm Trung Quốc một lần nữa. Ông có bài phát biểu tại Đại học Khoa học và Công nghệ Hồng Kông và Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, đồng thời đến thăm Thiên Đàn và Di Hòa Viên ở Bắc Kinh.

Ông Hawking được biết đến là nhà vật lý lý thuyết xuất sắc nhất sau ông Einstein. Cuốn sách “Lược sử thời gian” của ông được xuất bản năm 1988 và trở thành cuốn sách bán chạy nhất, được dịch ra hơn 40 thứ tiếng và được phát hành với số lượng lên đến hơn 25 triệu bản.

Ông từng nói rằng ông đã phải sống chung với căn bệnh tế bào thần kinh vận động (căn bệnh thường được gọi là “ALS“) trong suốt cuộc đời trưởng thành của mình, nhưng điều này không ngăn cản ông vận hành một gia đình hạnh phúc và đạt được thành công trong học thuật.

Ông Stephen William Hawking sinh ra ở London, Anh, vào ngày 8/1/1942. Cha ông là một nhà sinh vật học, lúc đó ông và vợ đã rời khỏi London để trốn tránh các cuộc không kích của Đức. Ông Hawking trải qua thời thơ ấu ở London và St Albans. Sau khi hoàn thành bằng cử nhân vật lý tại Đại học Oxford, ông vào Đại học Cambridge để tiến hành nghiên cứu vũ trụ học.

Khi còn là một cậu bé, ông Hawking thích cưỡi ngựa và chèo thuyền, tuy nhiên, vào năm 1963, ông được chẩn đoán mắc bệnh thần kinh vận động và được thông báo rằng ông sẽ dần dần bị liệt toàn thân.

Hawking đề xuất giả thuyết cho rằng năng lượng của lỗ đen tiêu tán rồi bốc hơi, được gọi là “Bức xạ Hawking“. Tuy nhiên, ông nổi tiếng nhất với “Thuyết vạn vật” (theory of everything).

“Bộ định luật hoàn chỉnh này có thể đưa ra câu trả lời cho một loạt câu hỏi như ‘Vũ trụ được sinh ra như thế nào?’” Ông nói: “Vũ trụ sẽ đi về đâu và liệu nó có kết thúc không? Nếu vậy, nó sẽ kết thúc như thế nào?”

“Nếu chúng ta tìm được câu trả lời cho những câu hỏi này, chúng ta sẽ biết được tư tưởng của Chúa.”