Nhiệt độ tại Nhật Bản đang tăng nhanh chóng và mùa hè dường như đang đến với “xứ sở hoa anh đào” sớm hơn thường lệ. Được biết, năm nay, thủ đô Tokyo đã đón mùa hoa anh đào sớm đến 10 ngày, theo tờ CNBC.

Nhật Bản
(Ảnh minh họa: DRN Studio/ Shutterstock)

Tại thành phố Osaka, nhiệt độ đã tăng lên mức 25 độ C vào ngày 22/3 – mức cao kỷ lục cho thời điểm này trong năm. Trong khi đó, tỉnh Tây Nam đất nước – Tottori cũng ghi nhận mức nhiệt độ 25,8 độ C cùng ngày. Theo chuyên gia khí hậu Maximiliano Herrera, đây là mức nhiệt độ cao nhất đối với Tottori trong 140 năm. Nhiệt độ trung bình tháng 3 của tỉnh này chỉ vào khoảng 12 độ C.

Nhật Bản có thể sẽ đối mặt với một mùa hè oi ả, trong đó tiềm ẩn nguy cơ lũ lụt và lở đất. Đây vốn là quốc gia dễ bị tác động bởi các thiên tai như động đất, sóng thần và bão, do đó cơ sở hạ tầng được xây dựng vững chắc để giữ an toàn.

Năm ngoái, Nhật Bản ghi nhận hơn 200 mức nhiệt kỷ lục ở khắp các thành phố trên cả nước, với trên 71.000 người phải nhập viện do sốc nhiệt trong thời gian từ tháng 5 đến tháng 9.

Bên cạnh đó, thời tiết ấm lên đồng nghĩa độ ẩm gia tăng, kéo theo các nguy cơ lũ lụt và lở đất. Vào năm 2019, bão Hagibis đổ bộ khiến nhiều đoàn tàu cao tốc bị ngập một phần, các con đập cũng không ngăn nổi lượng nước mưa lớn bất thường, trong khi nhà cửa và các tuyến cao tốc bị sạt lở đất.

Trước tình hình đó, Nhật Bản đã áp dụng các biện pháp, như chỉ định một số cơ sở trang bị điều hòa không khí làm nơi trú ẩn khi nắng nóng trở nên cực đoan, cắt giảm lượng khí thải, khởi động lại nhà máy điện hạt nhân được đảm bảo an toàn,… Bên cạnh đó, chính phủ có kế hoạch tăng sử dụng năng lượng tái tạo để đạt mức 33% nguồn điện năng năm 2030 và hướng đến giảm thiểu sử dụng than đá vào những năm 2040.

Phan Anh

Video: Nền tảng giáo dục gia đình: Dạy con biết xấu hổ