Nhật Bản đã giải tán Quốc hội vào thứ Năm, tạo tiền đề cho cuộc Tổng tuyển cử vào cuối tháng (ngày 31/10), nơi đảng đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền của ông Fumio Kishida để đối đầu với các đảng đối lập, với trọng tâm là khôi phục nền kinh tế sau đại dịch.

Embed from Getty Images

Các cuộc thăm dò cho thấy, ông Kishida nhận được sự ủng hộ vừa phải của công chúng trong khoảng một tuần kể từ khi làm việc, đủ để mang lại kết quả như ý cho mục tiêu duy trì đa số tại hạ viện cho Đảng Dân chủ Tự do (LDP) và đối tác liên minh đảng Komeito của mình.

Các cử tri sẽ muốn nhìn thấy một chính phủ có kế hoạch hành động rõ ràng để chấm dứt đại dịch và xây dựng lại nền kinh tế. 

Một cuộc thăm dò gần đây của tờ báo Sankei cho thấy khoảng 48% nói rằng họ muốn chính quyền Kishida xử lý đại dịch virus corona, tiếp theo là phục hồi kinh tế và việc làm.

Đảng của ông Kishida đang thúc đẩy việc triển khai các biện pháp chống virus corona, bao gồm cung cấp thuốc kháng virus đường uống trong năm nay, cũng như đưa ra tầm nhìn của Thủ tướng về việc hiện thực hóa “chủ nghĩa tư bản mới,” trong đó tập trung vào tăng trưởng kinh tế và phân phối lại của cải.

Đảng cầm quyền cũng đã kêu gọi tăng mạnh chi tiêu quốc phòng để có được khả năng tiêu diệt tên lửa đạn đạo, trong bối cảnh Bắc Kinh ngày càng tỏ ra hung hăng hơn đối với Đài Loan.

Trong khi đó, đảng đối lập lớn nhất, Đảng Dân chủ Lập hiến (CDPJ), do Yukio Edano lãnh đạo, đã nêu bật các vấn đề như ủng hộ hôn nhân đồng giới và giữ họ khác nhau giữa các cặp vợ chồng.

Nhưng Kishida cho biết ông không ủng hộ hôn nhân đồng giới.

Thách thức lớn nhất đối với đảng Dân chủ Lập hiến là xếp hạng ủng hộ của họ thấp. Một cuộc thăm dò gần đây của nhật báo Asahi cho thấy chỉ có 13% dự định bỏ phiếu cho họ, thua xa 47% của LDP. Hầu hết các cuộc thăm dò khác đều ghi nhận sự ủng hộ ở một chữ số.

Xuân Lan

Xem thêm: