Những tiếng nổ lớn được nghe thấy ở Kyiv vào sáng sớm ngày 15/4 và còi báo động không kích vang lên khắp Ukraine trong bối cảnh người dân nước này đã chuẩn bị ứng phó với các cuộc tấn công mới của Nga sau khi tàu chiến chỉ huy của Moscow bị chìm ở Biển Đen sau một vụ hỏa hoạn.

Embed from Getty Images

Những vụ nổ này dường như là những vụ nổ lớn nhất ở khu vực thủ đô của Ukraine kể từ khi quân đội Nga rút khỏi khu vực này vào đầu tháng để chuẩn bị cho các trận chiến ở phía nam và phía đông.

Ukraine đã tuyên bố nhận trách nhiệm về việc đánh chìm soái hạm Moskva thuộc hạm đội Biển Đen của Nga. Ukraine cho rằng, soái hạm này đã bị trúng một trong những tên lửa của mình. Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga, con tàu đã bị chìm vào cuối ngày 14/4 khi nó đang được kéo về cảng.

Bộ này cho biết thêm, hơn 500 thủy thủ trên con tàu tuần dương tên lửa này đã được sơ tán sau khi đạn dược trên tàu phát nổ. Tuy nhiên, Nga không thừa nhận con tàu bị chìm do một cuộc tấn công. Trong khi đó, Ukraine khẳng định, họ đã bắn trúng tàu chiến này bằng một tên lửa chống hạm Neptune được sản xuất trong nước.

Sự tổn thất soái hạm của Nga diễn ra trong bối cảnh hải quân Nga tiếp tục bắn phá các thành phố của Ukraine dọc theo Biển Đen sau gần 50 ngày Nga phát động cuộc xâm lược. Các cư dân ở thành phố Odessa và Mariupol, nằm trên Biển Azov liền kề, đã và đang chuẩn bị ứng phó trước các cuộc tấn công mới của Nga.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã ám chỉ đến con tàu chiến bị đánh chìm của Nga trong một bài phát biểu qua video vào sáng sớm, trong đó ông cảnh báo ý định của Nga nhắm mục tiêu vào khu vực Donbass ở phía đông, bao gồm cả thành phố Mariupol.

Tổng thống Zelensky đã bày tỏ sự kính trọng đối với tất cả “những người đã ngăn chặn bước tiến của những đoàn xe vô tận chở thiết bị quân sự của Nga… Những người đã chứng tỏ rằng các con tàu của Nga có thể… bị chìm xuống đáy.”

Chưa có thông tin về thiệt hại sau các vụ nổ được báo cáo ở thủ đô Kyiv, thành phố Kherson ở phía nam, thành phố Kharkiv ở phía đông và thị trấn Ivano-Frankivsk ở phía tây. Truyền thông Ukraine đưa tin, đã xảy ra tình trạng mất điện ở một số khu vực của Kyiv.

Theo truyền thông Ukraine, tiếng còi báo động không kích đã vang lên ở tất cả các khu vực của Ukraine sau nửa đêm ngày 15/4 và tiếp tục vang lên ở các khu vực phía đông Luhansk và  Zaporizhzhia thậm chí sau khi các khu vực khác đã im lặng tiếng còi báo động.

Soái hạm Moskva

Bất kể nguyên nhân gì gây ra sự tổn thất soái hạm Moskva, bi kịch này là một thất bại đối với Nga. Nếu tuyên bố của Ukraine về việc họ bắn trúng con tàu này trong một cuộc tấn công bằng tên lửa được xác minh là sự thật, thì cuộc tấn công này sẽ đi vào lịch sử như một trong những cuộc tấn công vang dội nhất cho đến nay trong thế kỷ này.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, họ đang điều tra nguyên nhân vụ cháy trên tàu. Hoa Kỳ lưu ý, họ không có đủ thông tin để xác định liệu soái hạm Moskva của Nga có bị trúng tên lửa của Ukraine hay không.

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan nhận định: “[Tuy nhiên] chắc chắn, cái cách mà việc này diễn ra, đó là một đòn giáng nặng vào Nga.”

Các lực lượng Nga đã rút khỏi một số khu vực phía Bắc của Ukraine sau khi chịu tổn thất nặng nề mà không chiếm được Kyiv. Ukraine và các đồng minh phương Tây dự đoán, Moscow đang tái triển khai quân đội để thực hiện một cuộc tấn công mới vào khu vực Donbass ở phía đông Ukraine.

Nga đã phát động cuộc xâm lược một phần để ngăn Ukraine gia nhập NATO. Tuy nhiên, cuộc xâm lược của Nga đã khiến Phần Lan, quốc gia có đường biên giới dài với Nga, và Thụy Điển cân nhắc việc gia nhập liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu.

Hôm 14/4, Nga cảnh báo NATO rằng nếu Thụy Điển và Phần Lan gia nhập khối này, Nga sẽ triển khai vũ khí hạt nhân và tên lửa siêu thanh đến vùng đất thuộc Nga nằm giữa biển Baltic, ở trung tâm của châu Âu.

Bình luận về thất bại quân sự của Nga, Giám đốc CIA William Burns cảnh báo, không thể coi nhẹ mối đe dọa của Nga về khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine, tuy nhiên cơ quan này cho biết, chưa có nhiều bằng chứng thực tế để củng cố mối lo ngại này.

Cuộc chiến giành Mariupol

Moscow mô tả cuộc xâm lược của họ là “chiến dịch quân sự đặc biệt” nhằm phi quân sự hóa Ukraine. Tuy nhiên, Kyiv và các đồng minh tố cáo Nga đã phát động một cuộc chiến vô cớ, khiến hơn 4,6 triệu người ở Ukraine phải di tản ra nước ngoài và hàng nghìn dân thường bị thiệt mạng hoặc bị thương.

Hải quân Nga đã bắn tên lửa hành trình vào Ukraine và các hoạt động của hải quân Nga ở Biển Đen đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ các chiến dịch trên bộ của Nga ở phía nam và phía đông Ukraine. Quân đội Nga đang tăng cường tấn công để giành quyền kiểm soát toàn bộ thành phố chiến lược Mariupol.

Hôm thứ Tư (13/4), Nga tuyên bố, hơn 1.000 lính thủy đánh bộ thuộc một trong những đơn vị đang trấn giữ thành phố Mariupol đã ra đầu hàng. Các quan chức Ukraine không xác nhận và chưa bình luận về việc này.

Nếu thất thủ, Mariupol sẽ là thành phố lớn đầu tiên của Ukraine rơi vào tay các lực lượng Nga kể từ khi Moscow phát động cuộc xâm lược. Thắng lợi này nếu xảy ra sẽ cho phép Nga thiết lập một hành lang đường bộ nối liền khu vực Donbass ở phía đông do phe ly khai thân Nga kiểm soát và bán đảo Crimea ở phía Tây do Nga chiếm giữ và sáp nhập vào năm 2014.

Ukraine lên án, hàng chục nghìn người được cho là đã bị thiệt mạng ở Mariupol, nơi các nỗ lực sơ tán dân thường đang diễn ra.

Cuối ngày 14/4, Bộ Quốc phòng Nga cho hay, 815 người đã được sơ tán khỏi thành phố Mariupol trong 24 giờ qua. Tuy nhiên Ukraine cho rằng, con số thực tế chỉ là 289 người.

Nhật Minh (Theo Reuters)