Đại sứ Nga tại Washington, ông Anatoly Antonov cho biết, chính phủ Mỹ đã lựa chọn ủng hộ chiến tranh, đứng về phía cái ác và ủng hộ chủ nghĩa phát xít. 

Anatoly Antonov
Đại sứ Nga tại Washington, ông Anatoly Antonov (Ảnh chụp màn hình Twitter)

Ông Antonov đang đề cập đến gói viện trợ quân sự mới nhất của Mỹ dành cho Ukraine, đã được Tổng thống Biden ký, cấp cho Kiev một gói viện trợ mới trị giá 61 tỷ USD.

Ông Biden cho biết Mỹ sẽ bắt đầu gửi vũ khí và thiết bị quân sự tới Ukraine “trong vài giờ tới”.

Sau thông báo, Đại sứ Antonov nói với các phóng viên rằng Washington đang tạo ra một cuộc đụng độ trực tiếp giữa các cường quốc hạt nhân. Đại sứ cho biết, diễn biến này đã giáng một đòn nặng nề vào triển vọng hồi sinh quan hệ Nga-Mỹ trong tương lai.

“Vì ngành công nghiệp quốc phòng tham lam và vô độ của mình, chính quyền Biden đã hy sinh mạng sống của những người dân thường. Với quyết định đó các chính trị gia địa phương thực sự đã đặt dấu chấm hết cho số phận của toàn Ukraine, vốn được sử dụng như một ‘công cụ’ chống lại Nga,” ông Antonov nói.

Nhà ngoại giao cấp cao Nga cáo buộc chính quyền Mỹ vi phạm nghĩa vụ của Hiến chương Liên Hợp Quốc trong việc duy trì ‘trách nhiệm đối với hòa bình và an ninh quốc tế’.

Ông nhấn mạnh: “Viện trợ của Mỹ sẽ không cứu được Tổng thống Ukraine Zelensky”, đồng thời nói thêm rằng bất kỳ vũ khí mới nào được Mỹ gửi tới Ukraine sẽ bị Nga phá hủy, đồng thời các nhiệm vụ và mục tiêu trong hoạt động quân sự của Moscow sẽ được hiện thực hóa.

Điện Kremlin nhiều lần cảnh báo rằng viện trợ của Washington sẽ không làm thay đổi cục diện trên chiến trường theo hướng có lợi cho Ukraine. 

Theo người phát ngôn Điện Kremlin, Dmitry Peskov, chính phủ Mỹ đã rót hàng tỷ USD vào ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ thông qua chương trình viện trợ.

Thanh Tâm, theo RT