Tổng thống Putin có phản ứng kiềm chế, trong khi các quan chức khác của Nga đã chỉ trích gay gắt Tổng thống Biden khi ông này gọi ông chủ Điện Kremlin là “đồ chó đẻ điên rồ”.

Theo truyền thông Mỹ, Tổng thống Joe Biden trong một sự kiện công cộng gây quỹ tranh cử tại San Francisco, California hôm thứ Tư (21/2) đã gọi Tổng thống Vladimir Putin của Nga là “đồ chó đẻ điên rồ” (cazy S.O.B).

Theo Reuters, Tổng thống Biden đưa ra phát ngôn “đồ chó đẻ điên rồ” trong một câu nói về các mối đe dọa với thế giới, bao gồm “gã Putin đó và những người khác”, rủi ro xung đột hạt nhân và mối đe dọa hiện hữu đối với nhân loại do biến đổi khí hậu.

Đây là mối đe dọa hiện hữu cuối cùng. Đó là khí hậu. Chúng ta có gã chó đẻ điên rồ như gã Putin đó và những người khác và chúng ta luôn luôn phải lo lắng về xung đột hạt nhân, nhưng mối đe dọa hiện hữu đối với nhân loại là khí hậu”, Reuters dẫn lời ông Biden nói với các nhà tài trợ tại San Francisco hôm 21/2.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmtriy Pesko hôm thứ Năm (22/2) nói rằng người Mỹ nên xấu hổ về lãnh đạo của họ sau khi ông Biden nhục mạ ông Putin là “đồ chó đẻ điên rồ”.

Đây là nỗi nhục to lớn đối với nước Mỹ”, ông Peskov nói khi được hỏi về phát ngôn của ông Biden. “Nếu tổng thống của quốc gia đó sử dụng kiểu ngôn ngữ đó, thì đó là nỗi hổ thẹn”.

Ông Peskov cho rằng ông Biden đang mô phỏng cách hành xử của “Cao bồi Hollywood” để thu hút những khán giả nội địa. Phát ngôn viên Điện Kremlin nói thêm rằng, những tuyên bố như vậy “hầu như không thể gây tổn hại cho bất kỳ vị nguyên thủ nước ngoài nào, huống hồ là đối với Tổng thống Putin”.

Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho biết đại sứ quán Nga đã gửi tới Bộ Ngoại giao Mỹ “thư kháng nghị mạnh mẽ về bản chất xúc phạm và không thể chấp nhận được của những tuyên bố của ông Biden”.

Ông Antonov viết trên Telegram cho hay Moscow sẽ không mong đợi “phản ứng phù hợp. Khi cuộc bầu cử Mỹ tháng Mười Một đang đến gần, những sự tự do phóng túng như vậy sẽ trở thành thường lệ”.

Tổng thống Putin hôm 22/2 nói rằng những phát ngôn nhục mạ gần đây của ông Biden là bằng chứng cho thấy rằng sẽ là tốt hơn cho nước Nga nếu ông Biden tiếp tục tại nhiệm.

Khi được nhà báo Pavel Zarubin hỏi về phát ngôn của ông Biden, ông Putin đáp: “Khi ông hỏi tôi chúng ta thích tổng thống Mỹ nào tiếp theo hơn, tôi đã nói chúng ta sẽ làm việc với bất kỳ ai, nhưng với chúng ta, với nước Nga, Biden là tốt hơn. Xét theo những gì ông ta đã nói, tôi đã hoàn toàn chính xác”.

Đó là phản ứng phù hợp với những gì tôi đã nói”, ông Putin tiếp tục. “Ông ta không thể nói, ‘Làm tốt lắm, Volodya, cảm ơn ông vì đã giúp một tay’. Chúng ta hiểu những gì diễn ra ở đó, xét theo chính trị nội địa [Mỹ]”.

Ông Putin nói thêm rằng những phát ngôn nhục mạ của ông Biden, “theo tôi là đúng”. Xét về việc Moscow sẽ thích thấy ai trong Nhà Trắng, “tôi có thể nói lại lần nữa: Biden”.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với nhà báo Zarubin tuần trước, ông Putin đã mô tả ông Biden là “một người có kinh nghiệm và dễ đoán hơn… một chính trị gia kiểu cũ”.

Những chính trị gia khác ở Nga đã phản ứng với những tuyên bố mới nhất của ông Biden về ông Putin một cách gay gắt hơn.

Đồng minh của ông Putin, ông Dmitry Medvedev đã nói mối đe dọa hiện hữu đối với thế giới đến từ “những lão già vô tích sự, như chính ông Biden”. Ông Medvedev nói ông Biden là “lẩn thẩn” và ông ta “sẵn sàng phát động chiến tranh với Nga”.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết thời gian tới khi ông Biden sử dụng cụm từ “đồ chó đẻ điên rồ”, thì ông ta nên “cố gắng nhớ rằng người Mỹ sẽ liên hệ điều đó phù hợp nhất với chính con đẻ của ông, Hunter Biden”.

Nhà báo Nga Moskovsky Komsomolets nói rằng, “ông Biden đã sỉ nhục ông Putin”, trong khi cựu cố vấn Điện Kremlin Sergei Markov nhận định rằng phát ngôn của ông Biden cho thấy phương Tây đang tăng cường nỗ lực ma quỷ hóa ông Putin trước cuộc bầu cử tổng thống Nga vào tháng Ba tới đây.

Đây không phải là lần đầu ông Biden nhục mạ người đồng cấp Nga. Năm 2022, trong bài phát biểu tại Warsaw, Ba Lan, ông Biden nói rằng ông Putin “không thể duy trì quyền lực”. Khi đó, Nhà Trắng đã làm giảm nhẹ tuyên bố này của ông Biden, trong khi những người cứng rắn tại Nga nhìn thấy đó là bằng chứng cho thấy Mỹ muốn lật đổ ông Putin.

Trước đó, năm 2021, ông Biden đã nghĩ ông Putin là “kẻ giết người“. Ông Putin nói ông Biden sau đó đã gọi cho ông để giải thích tại sao ông ta đã sử dụng lời lẽ như vậy.

Trước ông Biden, chưa có bất kỳ tổng thống Mỹ nào sử dụng những lời lẽ xúc phạm trong phát biểu công khai về một vị nguyên thủ quốc gia Nga.

Tổng thống Mỹ Ronald Reagan đã chọc giận Điện Kremlin vào năm 1983 khi gọi Liên Xô là “đế chế tà ác”, nhưng những lời nhục mạ cá nhân nhắm vào các vị lãnh đạo là hiếm gặp trong Chiến tranh Lạnh.

Hải Đăng (T/h)