Một cặp vợ chồng đã chết và con gái của họ bị thương nặng trong vụ cầu Crimea bị nổ vào rạng sáng thứ Hai (17/7). Nga nói Ukraine đã tấn công tuyến giao thông huyết mạnh này, trong khi truyền thông Ukraine cũng đưa tin rằng mật vụ và hải quân Ukraine đã thực hiện vụ việc.

Theo Reuters, vụ nổ được báo cáo xảy ra trước bình minh ngày thứ Hai (17/7) trên tuyến đường và cầu dài 19km nối Nga với bán đảo Crimea.

Hình ảnh chưa được kiểm chứng cho thấy một phần đường trên cầu đã bị vỡ và dải phân cách cứng bằng thép bị bẹp dúm và nghiêng về một bên. Đoạn video do camera hành trình trên xe ô-tô quay được cho thấy các tài xế phải đạp phanh gấp ngay sau vụ tai nạn. Giao thông trên cầu bị tắc nghẽn.

Giới chức Nga nói Ukraine đứng sau vụ việc và gọi đó là hành động “tấn công khủng bố”.

Theo Reuters, quân đội Ukraine cho rằng vụ tấn công có thể là Nga tự làm để khiêu khích trong ngày mà Moscow phải quyết định có gia hạn thỏa thuận ngũ cốc cho phép Ukraine tiếp tục xuất khẩu mặt hàng này qua Biển Đen hay không.

Hãng tin Pravda của Ukraine dẫn các nguồn tin riêng cho biết vụ tấn công vào rạng sáng 17/7 trên cầu Crimea là “hoạt động đặc biệt của Cơ quan Mật Vụ và Hải quân Ukraine”.

Một nguồn tin của Pravda nói rằng rất khó để tiếp cận cầu Crimea do Nga kiểm soát, nhưng cuối cùng Ukraine đã làm được.

Trước đó, lãnh đạo Cơ quan Mật vụ Ukraine Vasyl Maliuk tuyên bố rằng cầu Crimea là mục tiêu hợp pháp hoàn hảo cho Ukraine và đã hứa sẽ tiết lộ chi tiết về các hoạt động đặc biệt độc đáo sau chiến thắng.

Các công tố viên Nga cũng nói rằng cơ quan mật vụ Ukraine đứng sau vụ tấn công và họ coi vụ này là khủng bố.

Theo Reuters, vụ nổ trên cầu đã khiến một cặp vợ chồng chết ngay tại hiện trường và con gái của họ bị thương nặng và hiện đã được đưa vào nơi chăm sóc đặc biệt.

Thống đốc khu vực Belgorod Vyacheslav Gladkov xác nhận trên Telegram rằng bé gái bị thương và bố mẹ của em đã chết.

Nga cũng đã đổ lỗi cho Ukraine thực hiện vụ tấn công vào cầu Crimea vào tháng Mười năm ngoái, nói rằng vụ việc do tình báo quân đội Ukraine và giám đốc cơ quan tình báo này, ông Kyrylo Budanov làm chủ mưu. Ukraine khi đó đã phủ nhận đứng sau vụ tấn công, nhưng mới đây một quan chức cấp cao nước này đã gián tiếp thừa nhận Ukraine chịu trách nhiệm vụ việc.

Cầu Crimea là cầu dài nhất châu Âu được xây dựng bởi một công ty có chủ là ông Arkady Rotenberg, đồng minh của Tổng thống Putin.

Sau khi xảy ra vụ nổ vào rạng sáng 17/7, chính quyền bán đảo Crimea đã kêu gọi người dân không đi qua cầu. Thống đốc Kherson Vladimir Saldo do Nga chỉ định đề nghị khách du lịch Nga có thể đi tới bán đảo Crimea bằng một tuyến đường bộ khác cắt qua các khu vực do Nga kiểm soát ở miền Nam của Ukraine.

Hải Đăng