AP đưa tin, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida hôm thứ Tư (21/6) công bố kế hoạch thăm Litva vào tháng tới để tham dự hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), trong nỗ lực tăng cường hợp tác với tổ chức này khi hoạt động quân sự của Trung Quốc ngày càng hung hăng.

Embed from Getty Images

Ông Kishida nhấn mạnh tầm quan trọng của đối thoại với Trung Quốc nhằm phát triển mối quan hệ “mang tính xây dựng và ổn định” với Bắc Kinh trong khi đất nước của ông hợp tác với đồng minh chủ chốt là Hoa Kỳ.

Ông nhận định, tình trạng quan hệ Mỹ-Trung có ảnh hưởng to lớn với hòa bình và ổn định quốc tế.

Tại cuộc họp báo đánh dấu kết thúc kỳ họp quốc hội kéo dài 5 tháng, ông Kishida tuyên bố, việc tăng cường các biện pháp ngoại giao và an ninh là một trong những ưu tiên chính sách hàng đầu của ông trong nửa đầu năm nay.

Mục tiêu mà ông đưa ra là “nâng cao sự hiện diện của Nhật trên trường quốc tế, bảo vệ hòa bình của đất nước chúng ta và cuộc sống của người dân”. Ông khẳng định sẽ “sử dụng đầy đủ các công cụ ngoại giao” để đóng góp cho hòa bình, ổn định toàn cầu và phục vụ lợi ích quốc gia của Nhật.

Nhật Bản hiện đang tăng cường quan hệ với NATO trong bối cảnh cuộc chiến ở Ukraine và lo ngại rằng điều này có thể khiến Trung Quốc mở rộng  hoạt động quân sự hơn nữa ở Đông Á.

Thủ tướng cho hay, ông sẽ tham gia hội nghị thượng đỉnh cùng các nhà lãnh đạo NATO từ ngày 11 đến ngày 12/7 tại Litva theo lời mời của tổ chức này.

Ngoài ra, ông Kishida cũng sẽ đến thăm trụ sở NATO tại Bỉ. Đáng lưu ý, các cuộc thảo luận cũng đang được tiến hành về việc mở một văn phòng đại diện của NATO tại Nhật Bản.

Ông Kishida còn khẳng định, Nhật Bản sẽ hợp tác với Hoa Kỳ về chính sách Trung Quốc, đồng thời khuyến khích Bắc Kinh thực hiện trách nhiệm của mình với tư cách là một cường quốc toàn cầu trong việc tuân thủ các quy tắc và trật tự quốc tế.

Nhật Bản ngày càng lo ngại về hoạt động của Trung Quốc trong khu vực, đặc biệt là xung quanh các đảo tranh chấp do Nhật Bản kiểm soát ở Biển Hoa Đông mà Bắc Kinh cũng tuyên bố chủ quyền.

“Điều quan trọng là tiếp tục nỗ lực để tiến hành cuộc đối thoại chặt chẽ ở tất cả các cấp, bao gồm cả bản thân tôi. Và trong quá trình đó, tôi sẽ xem xét khả năng thực hiện chuyến công du Trung Quốc, mặc dù hiện tại chưa có gì được quyết định,” ông Kishida cho biết.

Bình luận của ông Kishida được đưa ra ngay sau cuộc gặp của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken vào đầu tuần này với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh. Sau cuộc gặp, họ đã đồng ý ổn định mối quan hệ đang xấu đi của hai quốc gia, nhưng vẫn chưa nối lại đường dây liên lạc giữa quân đội hai bên nhằm tránh rủi ro và xung đột về Đài Loan.

Ông Kishida cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của đối thoại với Triều Tiên và nhắc lại rằng ông đang tăng cường nỗ lực để đạt được một hội nghị thượng đỉnh khả thi với nhà lãnh đạo Kim Jong Un về vấn đề công dân Nhật Bản bị Bình Nhưỡng bắt cóc kéo dài hàng thập kỷ.

Minh Ngọc (Theo AP)