Một bồi thẩm đoàn tại Washington D.C hôm thứ Năm (7/9) đã kết tội ông Peter Navarro, cựu cố vấn của ông Donald Trump, hai tội nhẹ khinh thường Quốc hội vì từ chối tuân thủ trát đòi của Ủy ban 6/1 Hạ viện.

Bồi thẩm đoàn đã đưa ra quyết định kết tội ông Navarro sau một phiên xét xử nhanh kéo dài khoảng 5 giờ.

Theo hãng tin AP, ông Navarro phải đối mặt với hai tội nhẹ, mỗi tội có thể bị phạt tù giam tối đa một năm và có thể cũng bị phạt thêm 100.000 USD cho mỗi tội đó.

Các công tố viên nói rằng ông Navarro đã hành động như thể ông “đứng trên pháp luật” khi ông từ chối tuân thủ trát đòi của Ủy ban 6/1 về tài liệu và khai chứng.

Một luật sư bào chữa lập luận rằng ông Navarro không phớt lờ trát đòi của quốc hội, mà đã yêu cầu nhân viên của Ủy ban 6/1 hãy liên lạc với ông Trump để biết tài liệu nào có thể được bảo vệ bởi đặc quyền hành pháp, nhưng họ đã không làm việc đó.

Thẩm phán Tòa án Sơ thẩm Liên bang tại Washington DC, ông Amit Mehta đã đặt lịch sẽ kết án ông Navarro vào ngày 12/1/2024.

Ủy ban 6/1 Hạ viện do Đảng Dân chủ thành lập để điều tra vụ hỗn loạn tại Điện Capitol hôm 6/1/2021. Ủy ban này đã giải tán vào tháng 1/2023 sau khi Đảng Cộng hòa giành lại đa số tại Hạ viện. Ủy ban 6/1 trước khi giải tán đã công bố báo cáo cuối cùng tuyên bố rằng ông Trump đã tham gia vào “nhiều âm mưu” lật ngược kết quả bầu cử 2020 và đã không hành động để ngăn chặn đám đông ủng hộ ông tấn công vào Điện Capitol.

Ông Peter Navarro là chuyên gia kinh tế, tác giả cuốn sách nổi tiếng, “Chết bởi Trung Quốc”. Trong chính quyền Trump, ông đảm nhiệm vị trí giám đốc Văn phòng Chính sách Thương mại và Sản xuất và có thời gian ngắn làm giám đốc Hội đồng Thương mại Quốc gia.

Ông Navarro là trợ lý thứ hai của ông Trump bị kết tội khinh thường Quốc hội. Trước đó, Cố vấn trưởng Nhà Trắng thời Trump, ông Steve Bannon năm ngoái đã bị kết án hai tội nhẹ tương tự. Dù đã bị tuyên phạt bốn tháng tù giam, nhưng ông Bannon vẫn chưa phải ngồi tù vì vụ kháng cáo của ông vẫn đang tiếp diễn.

Xuân Thành