Hôm 27/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố công ty cung cấp dịch vụ ăn uống của ông Yevgeny Prigozhin, thủ lĩnh nhóm đánh thuê Wagner, sẽ bị điều tra sau “cuộc binh biến”. Ông Putin cũng cho biết Wagner và người sáng lập đã nhận được gần 2 tỷ USD từ Nga trong năm qua.

Embed from Getty Images

(Thủ lĩnh Wagner Yevgeny Prigozhin/Ảnh: Getty Images)

Trong phát biểu của mình, ban đầu Tổng thống Nga Putin thề sẽ dập tắt cuộc binh biến, đồng thời so sánh vụ việc với tình trạng hỗn loạn thời chiến dẫn đến các cuộc cách mạng năm 1917 và sau đó là nội chiến. Tuy nhiên chỉ vài giờ sau, một thỏa thuận đã được ký kết cho phép ông Prigozhin và một số binh lính của ông đến Belarus.

Trả lời các binh sĩ thuộc quân đội Nga tại một cuộc họp ở Điện Kremlin, ông Putin nói rằng ông luôn tôn trọng các chiến binh của Wagner, nhưng thực tế là nhóm này đã được “tài trợ hoàn toàn” từ ngân sách nhà nước.

Theo ông Putin, họ đã nhận được 86 tỷ rúp (~ 23.700 tỷ VND) của Bộ Quốc phòng Nga trong khoảng thời gian từ tháng 5/2022 đến tháng 5/2023.

Bên cạnh đó, công ty cung cấp dịch vụ ăn uống Concord của ông Prigozhin đã kiếm được 80 tỷ rúp (~22.000 tỷ VND) từ các hợp đồng nhà nước cung cấp thực phẩm cho quân đội Nga.

“Tôi thực sự hy vọng rằng như một phần trong việc này, không ai lấy cắp bất cứ thứ gì, hoặc có thể nói là lấy cắp ít hơn, nhưng tất nhiên chúng tôi sẽ điều tra tất cả những chuyện này”, trích lời ông Putin.

Tờ Reuters cho biết không thể liên lạc được với ông Prigozhin để có nhận định ngay lập tức về lời của ông Putin.

Đầu năm nay, ông Prigozhin nói rằng ông luôn tài trợ cho Wagner nhưng đã tìm kiếm nguồn tài chính bổ sung sau khi chiến tranh bắt đầu ở Ukraine.

Hôm 26/6, ông Prigozhin tuyên bố mình không cố gắng lật đổ nhà nước Nga và ông vẫn là một người yêu nước đang ‘tính sổ’ với bộ quốc phòng về chuyện cũ.