Tổng thống Putin tuyên bố sẽ biến Nga thành một cường quốc có khả năng tự chủ nhằm đối phó những áp lực từ phương Tây.

cường quốc
Tổng thống Nga Putin. (Ảnh: Shag 7799/Shutterstock)

“Chúng ta phải nhớ, không bao giờ quên và nói với con cháu mình rằng: Nga sẽ là một quốc gia có chủ quyền, tự chủ hoặc sẽ không tồn tại”, Tổng thống Vladimir Putin ngày 17/12 phát biểu tại đại hội của đảng Nước Nga Thống nhất cầm quyền. “Chúng ta sẽ chỉ tự mình đưa ra quyết định mà không cần đến những ý kiến từ bên ngoài”, ông nói trong tiếng vỗ tay của các thành viên đảng Nước Nga Thống nhất. Nga không thể, giống như một số quốc gia, từ bỏ chủ quyền chỉ vì một ít xúc xích và trở thành vệ tinh cho ai đó”.

Ông cáo buộc phương Tây muốn “gieo rắc rắc rối” trong nội bộ nước Nga, đồng thời nhấn mạnh rằng “nhưng những chiến thuật như vậy không thể phát huy hiệu quả”.

“Chúng ta vẫn còn nhiều việc phải làm vì lợi ích của Nga”, Tổng thống Putin khẳng định, cho hay thêm rằng đất nước đang phải đối mặt với “những nhiệm vụ lịch sử”.

Bài phát biểu được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Putin mới đây công bố ý định tranh cử. Ông đã 4 lần đắc cử tổng thống vào các năm 2000, 2004, 2012 và 2018. Năm 2024 sẽ là kỳ bầu cử tổng thống thứ 3 liên tiếp có ông Putin góp mặt trong danh sách ứng viên.

Trước thềm cuộc bầu cử năm 2012, ông Putin thúc đẩy sửa đổi hiến pháp Nga, loại bỏ các giới hạn để tăng nhiệm kỳ tổng thống lên 6 năm. Năm 2021, khi đảm nhận nhiệm kỳ thứ 4, Tổng thống Putin ký đạo luật cho phép ông tranh cử thêm 2 nhiệm kỳ nữa. Trên lý thuyết, đạo luật này cho phép ông có thể nắm quyền tới năm 83 tuổi.

Phan Anh

Video: Sự đối nghịch giữa văn hóa truyền thống và ý thức hiện đại