Theo Reuters, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Tư (20/9) cho biết nếu tái đắc cử, ông sẽ tăng thêm nguồn lực cho cơ quan thực thi pháp luật liên bang, điều động hàng ngàn binh sĩ ở nước ngoài đến biên giới Mỹ-Mexico.

standard compressed 16652895246 cbb4334fdb o
Cựu Tổng thống Donald Trump. (Nguồn: Gage Skidmore/ CC BY SA 2.0)

Tại Iowa vào tháng Một năm sau, Đảng Cộng hòa sẽ tổ chức cuộc tranh cử đầu tiên đề cử ứng viên tổng thống của cuộc bầu cử tổng thống Mỹ diễn ra vào tháng 11/2024.

Phát biểu trước những người ủng hộ ở Iowa, ông Trump hứa sẽ mở rộng lệnh cấm du lịch nhắm vào nước có người Hồi giáo chiếm đa số, lệnh này cũng từng được ông Trump công bố trong nhiệm kỳ tổng thống 2017-2021.

Ông đã gọi con số kỷ lục về người vượt biên trái phép qua biên giới Mỹ-Mexico dưới thời Tổng thống Joe Biden là “cuộc xâm lược”, đổ lỗi cho chính quyền hiện tại về vấn đề này.

Tổng thống đương nhiệm Joe Biden thuộc Đảng Dân chủ tái tranh cử, có thể sẽ có cuộc tái đấu với ứng viên Trump đang dẫn đầu Đảng Cộng hòa.

“Ngay sau khi nhậm chức, tôi sẽ chấm dứt mọi chính sách biên giới mở của chính quyền Biden”, ông Trump nói trong một cuộc vận động tranh cử ở Dubuque, “Tôi sẽ nói rõ rằng chúng ta phải sử dụng mọi nguồn lực cần thiết để ngăn chặn ‘cuộc xâm lược’, bao gồm cả việc chuyển về hàng ngàn quân hiện đang đóng ở nước ngoài.”

Ông Trump không cho biết một số chi tiết cụ thể, bao gồm cả cách ông dự định mở rộng lệnh cấm đối với các nước có đa số người Hồi giáo. Không rõ liệu ông Trump có gặp phải bất kỳ trở ngại pháp lý nào khi ban hành các biện pháp như vậy hay không.

Chính quyền Tổng thống Biden đã bảo vệ chính sách biên giới của mình, cho biết họ đang sử dụng các công cụ hiện có, đồng thời kêu gọi Quốc hội thông qua luật để xử lý vấn đề còn chưa làm tốt này. Hầu hết những người tìm cách vượt biên giới phía Nam nước Mỹ đều đến từ các nước Trung Mỹ.

Những tuần gần đây, các đối thủ của ông Trump đã tăng cường lên tiếng về vấn đề nhập cư, hứa hẹn sẽ có hành động cứng rắn đối với các cửa khẩu biên giới Mỹ-Mexico, một dấu hiệu cho thấy tầm quan trọng của vấn đề này đối với các cử tri sơ bộ của Đảng Cộng hòa. Một cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos trong tháng này cho thấy khoảng 1/6 đảng viên Cộng hòa tin rằng nhập cư là vấn đề cấp bách nhất mà đất nước phải đối mặt, khiến nó trở thành vấn đề lớn thứ ba sau kinh tế và tội phạm.

Tuần trước, Thống đốc Ron DeSantis của Florida cho biết trong một cuộc phỏng vấn với CBS rằng nếu được bầu làm tổng thống, ông sẽ gửi quân đến biên giới và cho phép sử dụng vũ lực chí mạng đối với các thành viên của các băng đảng ma túy.

Ông DeSantis là đối thủ hàng đầu của ông Trump, nhưng trong các cuộc thăm dò cho thấy vẫn kém ông Trump khoảng 40 điểm.

Cuộc mít-tinh ở Dubuque là một trong hai điểm dừng mà ông Trump thực hiện ở Iowa vào chiều thứ Tư (20/9). Chiến dịch tranh cử của ông lên kế hoạch trong những tuần tới thực hiện một loạt chuyến thăm bang này để cạnh tranh với các đối thủ chính, một số trong số họ đang dành thời gian đáng kể ở Iowa. Ông Trump là ứng viên chính duy nhất bỏ qua bữa tiệc Liên minh Đức tin và Tự do hàng năm ở Des Moines vào cuối tuần qua, bỏ lỡ cơ hội kết nối với những người theo đạo Tin lành – một khối bỏ phiếu quan trọng trong bang Iowa.