Động thái đình chỉ chiến dịch tranh cử năm 2024 của cựu Phó Tổng thống Mike Pence đã thu hút phản ứng từ cựu Tổng thống Donald Trump. Ông Trump cho rằng “cánh tay phải cũ” của ông nên ủng hộ ông.

49837616312 c73f09e136 k
Phó Tổng thống Mike Pence tham gia hội nghị bàn tròn ngày 29 tháng 4 năm 2020 (Ảnh chính thức của Nhà Trắng, nguồn: Andrea Hanks)

“Những người rời khỏi cuộc đua dường như đều ủng hộ tôi”, cựu tổng thống nói trong một buổi vận động ở Las Vegas, Nevada, hôm thứ Bảy (28/10). “Bạn biết đấy mọi người đang bỏ cuộc và tất cả họ đều ủng hộ tôi.”

Hai ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa đã bỏ cuộc đua vào Nhà Trắng, là ông Perry Johnson và ông Larry Elder, đều ủng hộ cựu Tổng thống Trump, người hiện đang dẫn đầu với số điểm phần trăm ủng hộ cách biệt đáng kể so với các ứng cử viên khác trong các cuộc thăm dò.

“Tôi không biết Mike Pence nghĩ gì: Ông ấy nên ủng hộ tôi”, cựu Tổng thống Trump nói trong cuộc vận động ở Las Vegas sau khi ông Pence rút lui khỏi chiến dịch tranh cử. “Ông ấy nên tán thành tôi. Bạn biết tại sao không? Bởi vì tôi đã có một nhiệm kỳ tổng thống thành công, vĩ đại và ông ấy là phó tổng thống. Ông ấy nên ủng hộ tôi.”

49784744606 63b775c12b k
Ông Trump và ông Pence khi còn tại vị ở Nhà Trắng: (Ảnh minh hoạ, nguồn: Joyce N. Boghosian/White House)

Nói rõ hơn, cựu tổng thống nói rằng: “Tôi đã chọn ông ấy, phong ông ấy làm phó tổng thống, nhưng những người làm chính trị rất có thể không trung thành.”

Trước đó vào thứ Bảy (28/10), ông Pence tuyên bố kết thúc chiến dịch tranh cử của mình sau nhiều tháng chật vật trong các cuộc thăm dò. Một báo cáo gần đây cho thấy chiến dịch tranh cử của ông không thể huy động đủ tiền từ các nhà tài trợ và đang phải vật lộn với nợ nần.

Quyết định của ông Pence được đưa ra hơn hai tháng trước phiên bầu đại biểu ở Iowa mà ông đã đầu tư vào chiến dịch tranh cử của mình, quyết định trên giúp ông không tích lũy thêm nợ, cũng như nỗi xấu hổ khi có khả năng không đủ điều kiện tham gia cuộc tranh luận sơ bộ lần thứ ba của Đảng Cộng hòa, vào ngày 8 tháng 11 ở Miami.

Ông Pence nói: “Sau chuyến đi vận động khắp đất nước trong sáu tháng qua, tôi đến đây để nói rằng, dường như khá rõ ràng: Đây không phải là thời điểm của tôi. Vì vậy, sau nhiều lời cầu nguyện và cân nhắc, tôi đã quyết định dừng chiến dịch tranh cử tổng thống, có hiệu lực từ ngày hôm nay.”

Trong bài phát biểu của mình, ông không ủng hộ bất kỳ ai. “Tôi kêu gọi tất cả các đồng nghiệp Cộng hòa của tôi ở đây, hãy trao cho đất nước chúng ta một người mang tiêu chuẩn của Đảng Cộng hòa, như Ngài Lincoln đã nói, khơi gợi những thiên sứ tốt đẹp trong bản chất của chúng ta”, ông Pence nói ở Las Vegas, rằng họ nên chọn một người lãnh đạo có “sự văn minh”.

Hồ sơ mới cho thấy ông Pence kết thúc tháng Chín với chỉ 1,18 triệu USD còn lại trong tài khoản tranh cử, một con số cực kỳ thấp đối với một cuộc tranh cử tổng thống và ít hơn nhiều so với các đối thủ của ông. Chiến dịch tranh cử của ông có khoản nợ 621.000 USD, hơn một nửa số tiền mặt mà ông còn lại, và đang phải vật lộn để đáp ứng ngưỡng yêu cầu của các nhà tài trợ cho cuộc tranh luận ngày 8 tháng 11.

Mặc dù có khả năng đáp ứng các yêu cầu bỏ phiếu của cuộc tranh luận, nhưng ông Pence phải chật vật để đạt được lượng phiếu nhiều hơn, nhưng mức phiếu trên toàn quốc ở con số thấp và không có dấu hiệu tăng.

Trung tâm Nghiên cứu Quan hệ Công chúng NORC của hãng tin AP, từ tháng Tám cho thấy phần lớn người Mỹ trưởng thành (57%), nhìn nhận ông Pence một cách tiêu cực, chỉ có 28% có quan điểm tích cực.

Trong suốt chiến dịch tranh cử của mình, cựu thống đốc và nghị sĩ Indiana nhấn mạnh rằng mặc dù ông được cử tri biết đến nhiều nhưng ông không “nổi tiếng” và ông thay đổi điều đó bằng một lịch trình tích cực hơn tới những điểm dừng tại các quán ăn và nhà hàng Pizza Ranch.

Cựu phó tổng thống dự kiến sẽ tiếp tục tham gia chính trị, đáng kể như tổ chức Thúc đẩy Tự do Hoa Kỳ, tổ chức tư vấn bảo thủ mà ông thành lập sau khi rời chức vụ phó tổng thống và ông định hình nó như một giải pháp thay thế cho Quỹ Di sản. Ông Pence cũng có một cuốn sách sắp ra mắt vào tháng Mười Một.

Cuộc đua ngày càng thu hẹp

Cựu Thống đốc New Jersey Chris Christie, một ứng cử viên khác của cuộc bầu cử năm 2024, người đang gặp khó khăn trong các cuộc thăm dò, đã dự đoán vào Chủ Nhật (29/10) rằng sẽ có nhiều thành viên Đảng Cộng hòa rời khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng.

“Cuộc đua đang thu hẹp. Tôi nghi ngờ nó sẽ thu hẹp hơn nữa khi chúng ta bước đến giai đoạn tranh luận ở Miami”, ông Christie nói với người dẫn chương trình Jake Tapper của CNN. “Tôi nghĩ đường đua sẽ ổn định lại, Jake à, nhưng tôi không có quyền nói với mọi người khi nào nên rút lui”.

Cuộc tranh luận thứ ba của Đảng Cộng hoà sẽ được tổ chức vào tháng Mười Một, gồm có Đại sứ Liên hợp quốc Nikki Haley, Thống đốc bang Florida Ron DeSantis, doanh nhân Vivek Ramaswamy, Thượng nghị sĩ Tim Scott (Đảng Cộng hoà, Nam Carolina) và ông Christie, được cho là sẽ tham dự. Chiến dịch tranh cử của ông Trump cho biết cựu tổng thống sẽ không tham dự bất kỳ cuộc tranh luận nào trong tương lai, với lý do ông đang dẫn đầu trong các cuộc thăm dò.

Tổng hợp các cuộc thăm dò vào Chủ Nhật (29/10) cho thấy cựu Tổng thống Trump hiện có 59%, trong khi ông DeSantis có 12,6%, bà Haley có 8,3%, ông Ramaswamy có 4,5%, ông Christie có 2,4% và ông Scott có 1,6%.

Anh Nguyễn