Một đại bồi thẩm đoàn tại tiểu bang Georgia, Mỹ vào tối thứ Hai (14/8, giờ địa phương) đã bỏ phiếu thông qua bản cáo trạng truy tố cựu Tổng thống Donald Trump và 18 người khác tham gia vào âm mưu lật ngược kết quả cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020.

Bản cáo trạng dày 98 trang này là kết thúc kịch tính của một cuộc điều tra hơn hai năm của Công tố viên Địa hạt Fulton Fani Willis, một người da đen, thành viên của Đảng Dân chủ.

Ngoài ông Trump, những người khác phải đối mặt với các cáo buộc phạm tội hình sự gồm: cựu chánh văn phòng của ông Trump, ông Mark Meadows; cựu Thị trưởng New York Rudy Giuliani; các luật sư Jenna Ellis, John Eastman, Kenneth Chesebro, Ray Smith, Robert Cheeley, và Sidney Powell; các đại cử tri thay thế năm 2020 Shawn Still, Cathy Latham, và David Shafer; mục sư Stephen Lee; quan chức bầu cử Misty Hampton; chính luận gia Trevian Kutti; cựu quan chức Bộ Tư pháp Jeffrey Clark; quan chức chiến dịch Trump Mike Roman, Scott Hall; và lãnh đạo nhóm ‘Tiếng nói của người da đen cho Trump’ Harrison Floyd.

Tất cả 19 bị can nêu trên phải đối mặt với các tội danh lừa đảo chiếu theo Đạo luật RICO (đạo luật chuyên áp dụng để trấn áp tội phạm có tổ chức). Cá nhân ông Trump cũng đối mặt với nhiều tội danh âm mưu và các tội về xúi giục một viên chức vi phạm lời tuyên thệ khi nhậm chức. Ông Trump cũng phải đối mặt với cáo buộc phạm tội đưa ra các tuyên bố không đúng sự thật. Bị can nào bị truy tố tội danh theo Đạo luật RICO sẽ bắt buộc phải chịu hình phạt tù giam.

Trước khi bồi thẩm đoàn tại Georgia chính thức công bố bản cáo trạng đối với ông Trump và 18 người khác, thì Reuters đã đưa tin trang web của một tòa án ở Fulton đã đăng tải và sau đó nhanh chóng xóa đi bản danh sách dường như là liệt kê các tội danh cáo buộc ông Trump. Các tội danh trong bản cáo trạng chính thức là trùng khớp với bản danh sách mà Reuters nói tòa án ở Fulton đã đăng và xóa đi trước đó.

Bản cáo trạng cũng xác nhận thêm sự tồn tại của 30 đồng mưu không nêu danh tính.

Nhiều hành vi bị cáo buộc trong bản cáo trạng này được xác nhận là một phần của âm mưu xảy ra bên ngoài lãnh thổ tiểu bang Georgia, nhưng Công tố viên Willis nói những hành động đó xuất hiện trong bản cáo trạng bởi vì đại bồi thẩm đoàn tin rằng chúng được thực hiện nhằm xúc tiến nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử 2020 tại Georgia.

Công tố viên Willis đã ban hành các lệnh bắt giữ tất cả các bị can liên quan đến cáo trạng nêu trên, nhưng cho biết thêm rằng bà sẽ cho những bị can này thời hạn đến ngày 25/8 để tự nguyện đầu thú.

Sau khi bồi thẩm đoàn Georgia công bố bản cáo trạng nhắm vào ông Trump và 18 người khác, chiến dịch Trump đã gọi bản cáo trạng này là “giả mạo” (bogus).

Tuyên bố của chiến dịch Trump có đoạn viết: “Công tố viên Địa hạt Fulton Fani Willis, một đảng viên Dân chủ cực đoan của Quận Fulton, của Tổng Chưởng lý là một kẻ phe phái cuồng loạn vốn đang huy động và gây quỹ trên một nền tảng trực tuyến để truy tố Tổng thống Trump thông qua những bản cáo trạng giả mạo. Lấy ra một trang từ sách hướng dẫn của Joe Biden Lươn lẹo, Willis đã đang đóng khung một cách chiến lược cuộc điều tra của bà ta để cố gắng can thiệp và can thiệp một cách tối đa vào cuộc tranh cử tổng thống Mỹ năm 2024 và gây tổn hại cho chiến dịch Trump vốn đang áp đảo. Tất cả những nỗ lực hủ bại của thành viên Đảng Dân chủ này sẽ thất bại”.

Xuân Thành