Tổng thống Ukraine Zelensky ví việc ông bị ám sát giống như bị Covid, càng ngày càng yếu. Ông tuyên bố đã thoát chết tận 5 đến 6 lần, và nói sẽ trả đũa Tổng thống Nga Putin. Điện Kremlin bác bỏ cáo buộc của Kiev, và nói rằng dù ông Zelensky có tiến hành ám sát đi nữa thì “họ sẽ không thành công.”

231122 zel 01
Tổng thống Ukraine trong video phỏng vấn với The Sun đăng hôm Thứ Hai. (Ảnh cắt từ video)

Tờ The Sun đã tới tận nơi mà họ gọi là “bảo lũy” (fortress) ở Kiev của ông Zelensky, và tiến hành phỏng vấn vị tổng thống, người xuất hiện trong ống kính với bộ “trang phục biểu tượng” (trademark sweatshirt) màu xanh lá đậm có gắn hình chiếc đinh ba của Ukraine.

Tổng thống Ukraine nói rằng cuộc chiến chống người Nga của ông và nhân dân Ukraine “không hề trì trệ về phương diện tinh thần” và cho hay “nếu bạn bảo họ rằng bạn muốn nhượng bộ Nga, nhượng bộ đất đai? Bạn muốn nói chuyện với Nga để kết thúc tất cả những việc này?… Họ sẽ nói rằng họ sẽ không mệt mỏi. Chúng tôi sẽ còn đứng vững được nữa.”

Ông nói lần đầu tiên vào tháng 2/2022, Nga đã muốn ám sát ông. Rằng lần đầu đó ông rất sợ, nhưng các lần sau thì không như thế nữa, và ví von với việc người ta có thể bị mắc Covid nhiều lần.

Ông nói, “Lần đầu tiên rất ấn tượng, khi nó là lần đầu tiên, còn các lần sau thì cũng tựa như Covid. Ban đầu người ta không biết xử lý thế nào, và cảm thấy sợ hãi.”

Các vệ sĩ của ông Zelensky đã phong tỏa nơi ông làm việc bằng những rào chắn tạm thời và những tấm ván ép. Tờ The Sun miêu tả nơi đó như một fortress (thành bảo).

Tổng thống Zelensky tuyên bố ông đã bị ám sát 5 hay 6 lần rồi, và hiện nay Nga có kế hoạch “Maidan 3” nhằm vào ông.

“Tên của hoạt động này là ‘Maidan 3’,” ông nói. “Nó có ám chỉ rằng thay đổi tổng thống [Ukraine]. Là bái bai đó. Có lẽ không phải là ám sát, mà chỉ là thay đổi [tổng thống].”

Tờ The Sun chỉ ra rằng chính ông Zelensky đã trì hoãn cuộc bầu cử tổng thống Ukraine, điều lẽ ra sẽ diễn ra vào năm tới, với lý luận không bầu cử trong thời gian thiết quân luật vì chiến tranh. Nhiều quan chức phương Tây, nguồn tài trợ của Kiev, có những phê bình ông về vấn đề này, nghi ngờ tính dân chủ của chính quyền Zelensky. Thậm chí ngay cả ông Lindsey Graham, Thượng nghị sỹ Mỹ ủng hộ chính quyền Kiev mạnh mẽ, cũng gợi ý ông Zelensky nên tổ chức bầu cử đúng hạn. Tuy nhiên, ông Zelensky vẫn tìm các lý do, ví như thiếu tiền kinh phí, để trì hoãn. 

Ông Zelensky nói rằng Ukraine lâu nay tiến hành ám sát “những người hợp tác với Nga” và nói rằng hoạt động của lực lượng đặc vụ Ukraine này “không chỉ diễn ra ở bên trong nước Nga, mà còn ở vùng lãnh thổ đang tạm thời [bị Nga] chiếm đóng.”

Đối với Tổng thống Nga Vladimir Putin, thì Zelensky cho rằng ông sẽ nắm bắt lấy cơ hội để ám sát, nếu có thể. Ông giải thích rằng “đây là chiến tranh, và Ukraine có đầy đủ quyền để bảo vệ lãnh thổ của mình.”

Bài phỏng vấn được công bố hôm Thứ Hai, với video dài hơn 16 phút.

Putin
Ông Putin không có mặt khi 2 UAV tấn công vào nơi ông làm việc vào đêm hôm 2/5/2023. (Ảnh ghép: Asatur Yesayants/ Shutterstock)

Theo RT đưa tin, Kremlin đã bác bỏ những cáo buộc rằng Nga ám sát tổng thống Ukraine như ông Zelensky trả lời trong phỏng vấn với “tờ báo lá cải” The Sun.

Nga coi các hoạt động Ukraine ám sát những nhân vật công chúng ủng hộ Nga là thuộc loại hoạt động khủng bố, và lên án Mỹ và phương Tây đứng sau hậu thuẫn cho hoạt động tình báo này.

Còn về việc Ukraine ám sát Tổng thống Nga Vladimir Putin, thì RT viết rằng Ukraine đã làm điều đó nhiều lần trong những năm qua. Một ví dụ là vụ UAV tấn công vào nơi ông Putin làm việc, vừa để ám sát ông Putin, vừa để tạo ra tinh thần khủng bố cho lễ duyệt binh ngày chiến thắng 9/5 sắp diễn ra ở Quảng trường Đỏ gần đó.

Về bài phỏng vấn của The Sun, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov bình luận hôm Thứ Ba rằng Ukraine sẽ tiếp tục các hoạt động ám sát, nhưng “họ sẽ không thành công.”

Nhật Tân