Mỹ và các quốc gia đồng minh đang xoay trục từ việc chuyển thêm vũ khí cho Ukraine sang tiến hành sửa vũ khí hạng nặng mà phương Tây đã chuyển cho Kyiv rồi nhưng bị hư hại trong cuộc chiến tranh với Nga, theo Politico đưa tin.

Politico hôm thứ Tư (19/7) đăng bài viết lưu ý rằng Ukraine đã đang gặp vấn đề trong việc duy tu vũ khí mà Mỹ, Đức, Anh Quốc, Ba Lan và nhiều quốc gia khác đã cung cấp cho họ từ khi bắt đầu cuộc chiến tranh chống quân Nga xâm lược từ cuối tháng 2/2022.

Politico nhận định rằng khả năng sửa chữa nhanh chóng các vũ khí hạng nặng bị hư hại đã đang ngày càng trở nên trọng yếu hơn từ khi Ukraine bắt đầu tiến hành cuộc phản công vào đầu tháng Sáu.

Trang tin của Mỹ nói rằng cuộc phản công đã đang chứng minh “khó khăn” cho quân đội Ukraine và “đã dẫn tới nhiều thiệt hại của xe thiết giáp chiến đấu Bradley và xe chở quân chống mìn to kềnh càng do Mỹ sản xuất, cũng như làm hư hại một số xe tăng Leopard của Đức”.

Lãnh đạo bộ phận thu mua và duy tu vũ khí của Bộ Quốc phòng Mỹ, ông William LaPlante đã nói với tờ Politico rằng để hỗ trợ Ukraine, Mỹ và các quốc gia đồng minh đang “thiết lập các cơ sở sửa chữa tại châu Âu, chúng tôi đang chuyển ngữ các tài liệu huấn luyện và sửa chữa, chúng tôi phải làm nhiều việc cùng nhau hơn vì sẽ tập trung hơn và việc đó”.

Politico đã giới thiệu ông LaPlante là lãnh đạo của “một nhóm làm việc gồm 22 quốc gia do Mỹ, Ba Lan và Anh Quốc dẫn dắt” được giao nhiệm vụ đảm bảo chắc chắn rằng những vũ khí do phương Tây cung cấp duy trì trạng thái hoạt động trong suốt cuộc chiến tranh Nga-Ukraine.

Politico dẫn lời ông LaPlante cho hay: “Chúng tôi thường xuyên trao đổi với Kyiv. Họ cần thêm những gì? Chúng tôi cần gửi thêm những phụ tùng nào không? Chúng tôi thậm chí đang theo dõi những gì được gọi là tỷ lệ sẵn sàng [chiến đấu] của mỗi cá thể trong những hệ thống [vũ khí] này [theo thời gian thực]”.

Nhóm làm việc 22 quốc gia do ông LaPlante lãnh đạo đã hỗ trợ Ukraine giám sát hơn 4.000 tuyến cung ứng về các phụ tùng nhu cầu cao cho các vũ khí hạng nặng nước ngoài, theo bài viết của Politico. Mỹ cũng đã đang chuyển ngữ sang tiếng Ukraine hơn 700 tài liệu kỹ thuật về các vũ khí đã gửi cho Kyiv để các kỹ thuật viên bản địa có thể sửa chữa những vũ khí này ngay tại chỗ.

Chúng tôi đang đảm bảo chắc chắn rằng họ [người Ukraine] có mọi thứ họ cần. Và nếu các phụ tùng phải đến từ một quốc gia cách nửa vòng trái đất, chúng tôi đảm bảo chắc chắn chúng tôi sẽ chuyển thứ đó cho họ. Duy trì [sự hoạt động bền vững của các khí tài quân sự] thực sự đang là công việc chính ngay lúc này”, ông LaPlante nói.

Tuy nhiên, Politico dẫn lời ông LaPlante cho biết thêm rằng bây giờ “phần nhiều công việc sửa chữa nghiêm trọng nhất vẫn cần phải được chuyển tới những nơi như Ba Lan hoặc Cộng hòa Czech, sau đó mới lại vận chuyển chặng đường dài trở lại Ukraine”.

Nga thường xuyên lên án phương Tây chuyển vũ khí cho Ukraine, lập luận rằng hành động đó sẽ chỉ làm kéo dài cuộc chiến tranh chứ không ngăn chặn được Moscow đạt được những mục tiêu của cuộc chiến tranh họ gọi là “hoạt động quân sự đặc biệt” tại Ukraine.

Điện Kremlin cho rằng khi Mỹ và đồng minh cung cấp vũ khí, chia sẻ thông tin tình báo và huấn luyện binh lính Ukraine, thì đồng nghĩa họ trên thực tế đã là bên tham chiến trong chiến tranh Nga-Ukraine.

Hải Đăng