Quan chức tình báo quân đội Anh gần đây cảnh báo rằng, Vương quốc Anh nên chuẩn bị thực hiện các cuộc tấn công đầu nguồn nhằm vào tên lửa “Dongfeng-27” của Trung Quốc cũng như các vũ khí siêu thanh khác và căn cứ quân sự nước ngoài khi cần thiết, nhằm cải thiện tỷ lệ sống sót của lực lượng phòng thủ nội địa Anh.

Dong Feng 26
Hình ảnh tên lửa Dongfeng-26. Dongfeng-27 cũng là cải tiến của tên lửa đạn đạo tầm trung và tầm xa Dongfeng-26. (Nguồn: IceUnshattered, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons)

Phóng viên Thông tấn xã Trung ương Đài Loan (CNA) từ London đưa tin ngày 11/2: Một số phương tiện truyền thông Anh gần đây đã được mời đến Căn cứ Không quân Wyton ở Cambridgeshire, miền đông nam nước Anh, để thăm cơ sở tình báo quân sự của Bộ Quốc phòng. Trung tâm tình báo quân sự tại Căn cứ Wyton là một trong những trung tâm lớn nhất thế giới, đồng thời là nơi có nhân viên của các thành viên thuộc liên minh chia sẻ thông tin tình báo “Five Eyes” được cử đến đồn trú, cùng thu thập, nghiên cứu và phân tích thông tin tình báo. Tình hình ở eo biển Đài Loan, động thái của quân sự của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và sự phát triển khoa học công nghệ quân sự của Trung Quốc cũng là những vấn đề được các hoạt động tình báo quân sự Anh quan tâm.

Quan chức Anh chỉ ra rằng, Anh vẫn thiếu hệ thống phòng thủ tên lửa tích hợp và hoàn chỉnh, một khi số lượng lớn tên lửa hoặc máy bay không người lái tấn công lục địa Anh, Anh có thể đối mặt với nguy cơ bị áp chế. Do đó, “tấn công đầu nguồn” là vô cùng quan trọng đối với việc bảo vệ an toàn của người dân. Một khi vũ khí siêu thanh được phóng và bay trên không, có thể đã quá muộn để cố gắng đánh chặn chúng. Các quan chức cảnh báo rằng Anh hiện có nhiều khả năng gặp phải “xung đột quy mô lớn” hơn bất kỳ thời điểm nào trong những năm gần đây. Cần có thời gian để đi từ cảnh báo tình báo đến xây dựng năng lực đủ để đối phó với các xung đột quy mô lớn, và thời gian có thể không đủ nên việc chuẩn bị phải bắt đầu ngay bây giờ.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Shapps cảnh báo vào giữa tháng 1 rằng, thế giới ngày càng trở nên nguy hiểm và đang chuyển từ thời kỳ “hậu chiến” sang thời kỳ “tiền chiến”. Khi một quan chức trả lời câu hỏi của giới truyền thông tại Căn cứ Wyton rằng liệu ông có đồng ý với những gì ông Shapps nói hay không, ông đã đề cập đến việc Nga tiếp tục gây hấn toàn diện ở Ukraine, khả năng xung đột lan rộng và “Trung Quốc vẫn có thể cố gắng chiếm Đài Loan bằng vũ lực”. Cuộc khủng hoảng an ninh gia tăng ở Trung Đông cũng có thể gây ra xung đột quy mô lớn hơn. Các cơ quan tình báo quân đội Anh lo ngại về các mối đe dọa an ninh mà “Dongfeng-27” có thể gây ra.

Theo báo cáo, các chuyên gia vũ khí đánh giá, “Dongfeng-27” có thể đạt tốc độ gấp hơn 5 lần tốc độ âm thanh và có đầu đạn lượn có thể thay đổi hướng để tránh bị đối thủ phát hiện, đủ để tạo ra thách thức nghiêm trọng với phạm vi hoạt động khoảng 5.000 km. Dongfeng-27 là một cải tiến của tên lửa đạn đạo tầm trung và tầm xa Dongfeng-26.

Một quan chức cho biết, “Dongfeng-27” là một trong những vũ khí khiến ông lo lắng nhất vào lúc này. Xem xét quy mô và khả năng công nghệ của Trung Quốc, các quan chức tình báo quân đội Anh chỉ ra rằng nếu tình hình ở Trung Đông và Ukraine có thể được mô tả tương ứng là một cơn bão và một cơn cuồng phong thì Trung Quốc chính là “sự thay đổi khí hậu”. Điều này có nghĩa là mối đe dọa do Trung Quốc gây ra có thể mang tính lâu dài hơn.

Trí Đạt (theo RFI)