Ngày 2/11, tại cuộc họp Đối tác Cộng đồng Los Angeles và Lục quân Hoa Kỳ, Bộ trưởng Lục quân Mỹ Christine Wormuth nhấn mạnh, quân đội Hoa Kỳ hiện đang tập trung mở rộng tuyển dụng và tăng cường sức mạnh chiến đấu để đối phó với các thách thức quân sự từ Trung Quốc và Nga.

Embed from Getty Images

Bà cho biết: “Trong 20 năm qua, chúng ta đã tham gia sâu vào hoạt động chống chiến tranh du kích và chống khủng bố. Mọi người biết đấy, chúng ta đã dành phần lớn thời gian ở Iraq, Afghanistan, và những nơi khác ở Trung Đông. Tuy nhiên bây giờ, chúng ta đang chuyển hướng để tập trung nhiều hơn vào các thách thức từ các quốc gia.”

Bộ trưởng Wormuth còn xác định, Trung Quốc là “thách thức về tốc độ” và Nga là “mối đe dọa cấp tính” đối với Hoa Kỳ.

Bà lưu ý, nỗ lực hiện đại hóa quân đội của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) là đáng quan tâm.

Bộ trưởng Lục quân Mỹ nhấn mạnh: “Chúng tôi phải tìm cách để cải thiện kết quả tuyển dụng của mình bởi vì điều rất quan trọng là chúng tôi có thể khiến quân đội đó có đủ quy mô để thực hiện những gì cần làm như một phần của lực lượng chung để chiến đấu và giành chiến thắng trong các cuộc chiến của đất nước.”

Lầu Năm Góc đã công bố báo cáo Chiến lược Quốc phòng Hoa Kỳ vào ngày 27/10, trong đó nhận định rằng ĐCSTQ đang cố gắng phá hoại các liên minh của Hoa Kỳ ở khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, đồng thời sử dụng quân đội ngày càng tăng của mình để cưỡng ép và đe dọa các nước láng giềng.

Báo cáo kết luận, mặc dù Nga đang tiến hành cuộc chiến ở Ukraine, nhưng Trung Quốc đã trở thành thách thức an ninh lớn nhất đối với Hoa Kỳ và mối đe dọa từ Bắc Kinh sẽ quyết định cách quân đội Hoa Kỳ được trang bị và định hình cho tương lai.

Nhu cầu rất lớn của Lục quân Mỹ đối với nhân tài STEM

Bộ trưởng Wormuth cho hay, Lục quân Mỹ hiện đang thực hiện chiến lược hiện đại hóa, tập trung vào 6 danh mục hiện đại hóa: máy bay cất cánh thẳng đứng trong tương lai, xe bọc thép thế hệ tiếp theo, mạng lưới, hỏa lực chính xác tầm xa, phòng thủ tên lửa, và khả năng sát thương của binh lính.

Bà giải thích: “Rất nhiều hệ thống mới mà chúng tôi đang phát triển là công nghệ rất cao. Chúng tôi hiện có nhu cầu rất lớn về những người có kỹ năng STEM trong quân đội của mình.” STEM là viết tắt của Khoa học – Công nghệ – Kỹ thuật – Toán học.

Bà hy vọng công chúng Mỹ sẽ thay đổi định kiến của mình về Lục quân Hoa Kỳ, vốn không chỉ cần lính bộ binh, phi công trực thăng, lính xe tăng mà còn cần các nhà khoa học dữ liệu, các lập trình viên, chuyên gia mạng, y tá, bác sĩ, luật sư và trợ lý pháp lý. Lục quân Mỹ cung cấp 178 chuyên ngành nghề nghiệp. Những thanh niên muốn gia nhập Lục quân Mỹ có thể theo đuổi bất kỳ nghề nghiệp nào trong số các lĩnh vực này và sẽ được đào tạo chuyên ngành.

“Tôi nghĩ một trong những điều chúng tôi phải làm là giúp người Mỹ hiểu rằng Lục quân có những cơ hội rất lớn cho những người trẻ tuổi của chúng ta.”

Tăng cường bảo vệ quân nhân

Việc tuyển dụng của Lục quân Hoa Kỳ đã gặp trở ngại to lớn trong đại dịch Covid-19 sau khi Bộ Quốc phòng Mỹ thực hiện quy định yêu cầu tiêm vắc-xin đối với tất cả thành viên trong quân đội.

Bộ trưởng Wormuth nhận định, tình hình hiện tại “có lẽ là thách thức tuyển dụng sâu sắc nhất” mà bà từng thấy kể từ khi bà “bắt đầu làm việc trong lĩnh vực an ninh quốc gia vào giữa những năm 1990.”

Bà cho rằng có 3 lý do chính:

  • Mức độ sẵn sàng gia nhập quân đội của thanh niên Mỹ thấp và thể lực chưa đạt tiêu chuẩn
  • Thị trường việc làm bùng nổ ở Hoa Kỳ đã làm suy yếu lợi thế cạnh tranh của Lục quân Mỹ
  • Những quan niệm sai lầm của công chúng về quân đội

Bà giải thích thêm rằng trong thời gian đại dịch, nguy cơ mắc chứng rối loạn lo âu và trầm cảm ở những người trẻ tuổi đã tăng lên đáng kể. Bởi vì các căn bệnh tâm thần này cũng như chứng béo phì ở thời thơ ấu, nên nhiều thanh niên Mỹ không đáp ứng được các tiêu chuẩn để phục vụ trong quân đội.

Đối với những quan niệm sai lầm của công chúng Mỹ về quân đội, Bộ trưởng Wormuth lập luận, phần lớn tin tức của báo chí về quân đội, chẳng hạn như tự tử và quấy rối tình dục, cũng có tác động tinh tế đến công chúng. Kết quả, nhiều phụ huynh lo lắng rằng con mình sẽ không an toàn nếu gia nhập Lục quân.

Bà khuyến nghị: “Về cơ bản, tôi nghĩ những gì chúng ta thực sự cần phải làm là giới thiệu lại Lục quân cho công chúng Mỹ.”

Bà tiếp tục, các vấn đề được báo chí đưa tin không phải chỉ có trong quân đội; thay vào đó, Lục quân Mỹ đang liên tục phát triển các chương trình để giải quyết các vấn đề này với kết quả đáng kể. 

“Chúng ta đã chứng kiến các vụ tự tử trong Lục quân đã giảm khoảng 20% so với năm ngoái.”

Lục quân Hoa Kỳ cũng đầu tư hơn 1 tỷ đô la mỗi năm để củng cố môi trường doanh trại.

Bộ trưởng Wormuth tiết lộ: “Sau ngày 11/9/2001, chúng tôi đã tăng cường an ninh đáng kể tại tất cả các căn cứ của mình.”

Bà hy vọng công chúng Mỹ có thể định hình lại sự hiểu biết của họ về Lục quân Hoa Kỳ.

Gia Huy (Theo The Epoch Times)