Zimbabwe đã tuyên bố tình trạng thảm họa quốc gia vào thứ Tư (3/4), khi hạn hán nghiêm trọng tiếp tục ảnh hưởng đến quốc gia châu Phi này. Tổng thống Emmerson Mnangagwa cho biết nước này cần viện trợ 2 tỷ USD để nuôi sống hàng triệu người đang phải đối mặt với nạn đói.

Ông Mnangagwa phát biểu trong một cuộc họp báo ở Harare rằng do lượng mưa rất thấp nên hơn 2,7 triệu người trong nước sẽ không có đủ lương thực để ăn trong năm nay.

Ông Mnangagwa nói: “Không người dân Zimbabwe nào nên phải chống chọi hoặc chết vì đói”. Sau đó, tổng thống đã đưa ra phản hồi chính thức, nêu rõ: “Vì mục đích đó, tôi tuyên bố Tình trạng thảm họa trên toàn quốc do hạn hán do El Nino gây ra”.

Ông cũng lưu ý rằng “Các đánh giá sơ bộ cho thấy Zimbabwe cần hơn 2 tỷ USD cho các biện pháp can thiệp khác nhau mà chúng tôi dự tính trong phản ứng quốc gia của mình”.

Theo ông Mnangagwa, chính phủ sẽ ưu tiên thu hoạch vụ đông để tăng cường dự trữ và hợp tác với tư nhân để nhập khẩu ngũ cốc.

Ở miền nam châu Phi, Zimbabwe là quốc gia thứ ba chính thức xem hạn hán là thảm họa quốc gia, sau Malawi và Zambia.

El Nino là một hiện tượng thời tiết xảy ra tự nhiên liên quan đến sự gián đoạn của các kiểu gió, đồng nghĩa với việc nhiệt độ bề mặt đại dương ấm hơn ở phía đông và trung tâm Thái Bình Dương.

Hầu hết các tỉnh ở Zimbabwe không giáp biển và mất mùa kể từ tháng 11/2023, với các khu vực nóng hơn khiến thu hoạch ngô và các mặt hàng chủ lực khác bị mất mùa.

Theo Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO), đợt El Nino gần đây nhất là một trong 5 đợt El Nino mạnh nhất từng được ghi nhận. Tổ chức WMO cảnh báo rằng nó đạt đến đỉnh điểm vào tháng 12/2023 nhưng vẫn sẽ dẫn đến việc nhiệt độ trên mức bình thường cho đến tháng Năm trên hầu hết các khu vực đất liền.

Các cơ quan nhân đạo, bao gồm Chương trình Lương thực Thế giới, đã mô tả tình trạng nạn đói là “thảm khốc” và kêu gọi thêm viện trợ.

Thanh Tâm, theo RT