Quốc hội Hungary hôm thứ Hai (31/7) đã họp bất thường để bỏ phiếu chuẩn thuận Thụy Điển gia nhập NATO. Tuy nhiên, phiên bỏ phiếu đã không thể diễn ra do đảng cầm quyền Fidesz tẩy chay phiên họp dẫn đến không đủ nghị sĩ có mặt theo quy định.

Theo truyền thông Hungary, mặc dù đại đa số các nghị sĩ đối lập đã tham dự phiên họp bất thường nhằm bỏ phiếu ủng hộ kết nạp Thụy Điển vào NATO, nhưng các nhà lập pháp của đảng cầm quyền vốn chiếm đa số 2/3 quốc hội đã tẩy chay và không đến dự họp.

Một số hãng tin Hungary nhận định rằng đảng cầm quyền của Thủ tướng Viktor Orban muốn trì hoãn phiên bỏ phiếu chuẩn thuận Thụy Điển gia nhập NATO đến tháng Chín, thời điểm các nghị sĩ trở lại làm việc sau kỳ nghỉ.

Hiện tại Hungary và Thổ Nhĩ Kỳ là hai nước còn lại trong tổng số 31 thành viên NATO vẫn chưa phê duyệt luật của nước họ về tư cách thành viên NATO của Thụy Điển. Theo quy định của khối liên minh quân sự này, NATO chỉ có thể kết nạp thêm thành viên nếu được tất cả các quốc gia trong liên minh chuẩn thuận tại quốc hội mỗi nước.

Theo RT, Thổ Nhĩ Kỳ cũng dự kiến sẽ phê duyệt tư cách thành viên NATO của Thụy Điển vào mùa thu năm nay. Tuy nhiên, lập trường của Ankara về vấn đề này cho đến nay vẫn là dễ thay đổi.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan trong hội nghị thượng đỉnh NATO tại Litva đầu tháng này đã tuyên bố ủng hộ kết nạp thêm Thụy Điển và cam kết sẽ chuyển vấn đề này tới nghị viện Thổ Nhĩ Kỳ xem xét chuẩn thuận. Ông Erdogan không nói rõ khi nào Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ mới bỏ phiếu đồng ý kết nạp Thụy Điển vào NATO.

Ông Erdogan và các quan chức cao cấp khác của Thổ Nhĩ Kỳ trước đó đã chỉ trích Thụy Điển về nhiều vấn đề, trong đó nổi bật là họ cáo buộc Stockholm chứa chấp các phần tử khủng bố bị Ankara truy nã, cũng như cho phép đốt kinh Quran Hồi giáo trong các cuộc biểu tình chính trị.

Trước phiên họp bất thường hôm 31/7, các nghị sĩ đối lập tại Quốc hội Hungary đã lập luận rằng việc chuẩn thuận tư cách thành viên NATO của Thụy Điển phải được thông qua bởi vì nếu không thanh danh của Hungary sẽ bị tổn hại trong mắt các đồng minh. Tuy nhiên, chính phủ của Thủ tướng Orban cho rằng không có lý do gì phải vội vàng.

Chánh văn phòng thủ tướng Hungary, ông Gergely Gulyas tuần trước nói rằng chính phủ Orban ủng hộ NATO kết nạp Thụy Điển, nhưng nói thêm rằng một số thành viên đảng Fidesz cầm quyền đã không nhiệt tình.

Ông Orban và nội các của ông cũng đang mâu thuẫn với các đồng minh châu Âu về nhiều vấn đề, trong đó đáng kể nhất là việc viện trợ quân sự cho Ukraine.

Chính phủ Orban đã đang kêu gọi đàm phán hòa bình vô điều kiện, nhấn mạnh đến phí tổn chiến tranh đối với tất cả các bên liên quan, trong đó có các thành viên Liên minh châu Âu (EU).

Người Mỹ có thể lấy ra rất nhiều tiền bằng tất cả các kiểu thao túng tài chính, nhưng với châu Âu đó là một câu chuyện hoàn toàn khác, châu Âu không phù hợp làm theo cách đó”, ông Orban nói hôm 28/7 trong một cuộc phỏng vấn với đài phát thanh nhà nước Kossuth.

Người Ukraine đã sức cùng lực kiệt. Thứ duy nhất giữ Ukraine còn tồn tại là tiền của phương Tây”, Thủ tướng Orban nhận định.

Ông Orban cho rằng Liên minh châu Âu (EU) bây giờ không thể thực hiện được trách nhiệm tài chính đối với các quốc gia thành viên, trong đó có Hungary, và một trong những nguyên nhân dẫn tới tình trạng thâm hụt tài chính này là sự ủng hộ của EU dành cho Ukraine.

Hải Đăng