Có thông tin rằng trong cuộc chiến của Nga xâm lược Ukraine, quân Nga đã không đeo bất kỳ thiết bị phòng hộ phóng xạ nào khi đi qua gần nhà máy điện hạt nhân Chernobyl  – nơi từng xảy ra sự cố hạt nhân.

p3122892a931193705
Hình ảnh cảnh báo phóng xạ trên một ngọn đồi nhỏ ở cuối phía đông Rừng Đỏ. Sau thảm họa Chernobyl, gió cuốn chất độc từ lò phản ứng hạt nhân đã làm một khu rừng thông rộng 4 km vuông  bị chuyển sang màu nâu đỏ và chết, do đó có tên là “Rừng Đỏ”. (Nguồn: Timm Suess / Flickr / Wikipedia / CC BY-SA 2.0)

Nhân viên tại hiện trường cho biết, các binh sĩ Nga đã lái xe bọc thép qua một khu vực có chất độc cao được gọi là “Rừng Đỏ”, khi họ di chuyển qua đã bốc lên một đám mây bụi phóng xạ đáng sợ.

Nguồn tin từ Reuters dẫn lời hai công nhân nói rằng họ đã nhìn thấy xe tăng và các phương tiện bọc thép khác của Nga đang di chuyển trong khu vực nhiễm chất độc phóng xạ.

Một trong những công nhân cho biết việc lái xe qua khu vực này mà không được bảo vệ sẽ là “tự sát”, vì bụi phóng xạ mà binh sĩ Nga hít phải có khả năng gây tổn thương rất khó trị bên trong cơ thể họ.

“Rừng Đỏ” là phần bị nhiễm phóng xạ nặng nhất trong khu vực xung quanh nhà máy điện hạt nhân Chernobyl, cách thủ đô Kyiv của Ukraine khoảng 100 km về phía bắc.

Trước đó hôm thứ Bảy (26/3), quân đội Nga đã xâm lược thị trấn nhỏ Slavutych gần nhà máy điện hạt nhân Chernobyl, nơi này có nhiều công nhân. Quân đội Nga đã chiếm bệnh viện của thị trấn và bắt cóc thị trưởng của thị trấn. Tuy nhiên có thông tin cho biết quân đội Nga đã rút lui vào hôm thứ Hai (28/3) sau khi chiếm cứ khu vực xung quanh nhà máy điện hạt nhân Chernobyl không còn hoạt động.

Nguồn tin cho biết, trong nỗ lực tiến về phía Kyiv, quân đội Nga đang cố gắng “chọc thủng” các vị trí phòng thủ của Ukraine ở phía tây bắc và phía đông của Kiev. Phía quân đội Ukraine nhấn mạnh rằng việc tập trung quân và bảo vệ thành phố của họ là “để răn đe kẻ thù Nga”.

Phía Nga tuyên bố rút khỏi Kyiv và tập trung vào khu vực Donbas, miền đông Ukraine. Tuy nhiên, Nhà Trắng của Mỹ cho rằng Nga vẫn chưa từ bỏ nỗ lực lật đổ Kyiv và cuộc xâm lược của Nga sẽ không dừng lại.

Tổng thống Zelensky của Ukraine đã yêu cầu các nhà sản xuất năng lượng trên thế giới sản xuất nhiều dầu và khí đốt hơn, đồng thời cho rằng điều này sẽ giúp châu Âu phục hồi sau đợt tăng chi phí năng lượng gần đây và sẽ đẩy nền kinh tế Nga rơi vào thế đảo ngược, qua đó buộc Nga phải dừng chiến tranh.

Chiến tranh Nga xâm lược Ukraine đã làm gián đoạn nhiều chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt là vấn đề lúa mì vì Ukraine là nước xuất khẩu lúa mì lớn nhất thế giới. Về vấn đề này, Tổng thống Zelensky cảnh báo rằng việc Nga tiếp tục hành động quân sự với Ukraine sẽ dẫn đến tình trạng thiếu lương thực trên bình diện quốc tế.