Quân đội Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cho biết họ sẽ tiến hành “các cuộc tập trận huấn luyện chiến đấu” ở biên giới với Trung Quốc – Myanmar bắt đầu từ thứ Bảy (25/11). Động thái này cho thấy căng thẳng giữa Trung Quốc và Myanmar đang gia tăng.

Myanmar
một đoàn xe tải Trung Quốc chở hàng đã bị tấn công và bốc cháy ở Myanmar. (Ảnh chụp màn hình video)
  • Video đội xe tải chở hàng Trung Quốc bị đốt ở Myanmar:

Tuy nhiên, trong tuyên bố ngắn gọn này, Bộ Tư lệnh Chiến khu Nam Bộ của quân đội ĐCSTQ không nêu rõ thời gian huấn luyện hay số lượng binh sĩ, mà chỉ tuyên bố rằng họ sẽ kiểm tra khả năng cơ động của quân đội cũng như khả năng phong tỏa và tấn công biên giới của họ.

Quan hệ giữa Trung Quốc và Myanmar thời gian gần đây ngày càng trở nên căng thẳng. Hôm thứ Sáu, một đoàn xe tải Trung Quốc chở hàng đã bị tấn công và bốc cháy ở Myanmar. Truyền thông chính thức tại Myanmar cho biết đây là cuộc tấn công của phiến quân.

Tuy nhiên, ông Li Kyar Win, phát ngôn viên của một trong các lực lượng nổi dậy, phủ nhận việc đốt đội xe tải và cho biết họ không tiến hành một cuộc tấn công nào có thể “làm suy yếu lợi ích của người dân”.

Vụ việc xảy ra tại thị trấn Muse, giáp biên giới Myanmar. Truyền thông Myanmar đưa tin, đoàn xe có tổng cộng 258 xe tải chở hàng gia dụng, hàng tiêu dùng, quần áo và vật liệu xây dựng, trong đó có khoảng 120 xe bị thiêu rụi.

Ngày 24/11, nhật báo Global New Light của Myanmar tường thuật về vụ tấn công nói trên. Theo tờ báo này, các nhóm nổi dậy đã dùng máy bay không người lái để thả bom vào bãi xe của một công ty tại cửa khẩu Kyinsankyawt ở biên giới Myanmar – Trung Quốc vào 9h45 sáng qua 23/11 (giờ địa phương), khiến 120 chiếc xe hàng bốc cháy.

Cuộc tấn công dường như cho thấy quân đội Myanmar đã mất quyền kiểm soát nhiều thị trấn và tiền đồn quân sự ở phía đông bắc, và đang phải đối mặt với cuộc tấn công phối hợp lớn nhất kể từ khi nắm quyền.

Khi đoàn xe tải bị tấn công, Đại sứ Trung Quốc tại Myanmar đang hội đàm với Ngoại trưởng Myanmar Than Swe và các quan chức cấp cao khác ở thủ đô Naypyitaw. 

Đại sứ quán Trung Quốc hôm thứ Sáu đã đưa ra thông báo yêu cầu công dân Trung Quốc ở miền bắc Myanmar sơ tán.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nói hôm 14/11: “Chúng tôi kêu gọi phía Myanmar thực hiện các biện pháp thiết thực và hiệu quả để đảm bảo an ninh và ổn định dọc biên giới Trung Quốc – Myanmar”.

Bắc Kinh đã ủng hộ chính quyền quân sự Myanmar kể từ chính quyền này lên nắm quyền vào năm 2021, nhưng trong nhiều năm, ĐCSTQ cũng duy trì mối quan hệ phức tạp với lực lượng dân quân ở vùng đông bắc Myanmar, thường nằm ngoài tầm kiểm soát của chính quyền trung ương.

Chính quyền Myanmar từ lâu đã nghi ngờ rằng ĐCSTQ hỗ trợ một số lực lượng dân quân.

Hàng chục người biểu tình theo chủ nghĩa dân tộc đã tập trung bên ngoài Đại sứ quán Trung Quốc ở trung tâm thành phố Yangon vào cuối tuần qua, giương cao các biểu ngữ và áp phích chỉ trích Bắc Kinh. Đây là cuộc tập trung hiếm hoi kể từ khi Myanmar phát động cuộc đàn áp sâu rộng những người bất đồng chính kiến.

Một tấm áp phích viết bằng tiếng Anh yêu cầu Bắc Kinh “không hỗ trợ các tổ chức khủng bố ở miền bắc Myanmar”.

Trí Đạt (t/h)