Hôm thứ Hai (22/1), Ngô Khiếu Lôi (Xiaolei Wu), một sinh viên Trung Quốc học tại Học viện Âm nhạc Berklee ở Boston Hoa Kỳ, đã bị xét xử tại Hoa Kỳ với cáo buộc quấy rối một nhà hoạt động đăng áp phích ủng hộ phong trào dân chủ Trung Quốc, và đe dọa tố cáo cô với Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

p3444171a473653406
Ngô Khiếu Lôi (Wu Xiaolei), người bị tình nghi đe dọa một nhà hoạt động nhân quyền, đang rời Tòa án quận Liên bang ở Boston sau ngày xét xử đầu tiên 22/1/2024. (Ảnh chụp màn hình video VOA)

Công tố viên Trợ lý Liên bang Hoa Kỳ Alathea Porter nói với bồi thẩm đoàn liên bang ở Boston rằng Ngô Khiếu Lôi (Wu Xiaolei), 25 tuổi, đã khiến nhà hoạt động được gọi là “Zooey” trước tòa sợ hãi. Trên mạng, anh ta còn đe dọa sẽ chặt tay cô và tố cáo “áp phích phản động” của cô cho Chính phủ Trung Quốc.

Trong lời phát biểu tại phiên tòa, công tố viên Porter nói với bồi thẩm đoàn gồm 12 người rằng: “Cô ấy (Zooey) lo lắng cho bản thân và gia đình mình ở Trung Quốc”.

Phiên tòa diễn ra trong bối cảnh chính quyền Mỹ và phương Tây tiếp tục cảnh báo, rằng Chính phủ Trung Quốc ngày càng bịt miệng những người chỉ trích ở nước ngoài.

Trong những năm gần đây, Hoa Kỳ và các nước phương Tây đã nhiều lần cảnh báo rằng chế độ ĐCSTQ tiếp tục nỗ lực trấn áp tiếng nói của những người chỉ trích ở nước ngoài. Các nhóm nhân quyền cũng phàn nàn rằng quyền tự do học thuật đang bị đe dọa và sinh viên Trung Quốc thường bị giám sát tại các trường đại học quốc tế.

Ngô Khiếu Lôi bị bắt lần đầu tiên vào tháng 12/2022. Anh không nhận tội theo dõi và truyền thông tin liên lạc đe dọa giữa các tiểu bang qua mạng internet.

Công tố viên Porter nói với các bồi thẩm đoàn rằng những lời đe dọa của anh ta bắt đầu sau khi “Zooey” – người cũng theo học tại nhạc viện tư nhân này – đăng trên Instagram bức ảnh về một áp phích mà cô đã đặt trên cửa sổ của mình, có nội dung “Chúng tôi muốn tự do”, “Chúng tôi muốn dân chủ” “Hãy đứng bên người dân Trung Quốc.”

id13885024 Screenshot 2022 12 14 193452
(Ảnh chụp màn hình cáo trạng của Bộ Tư pháp)

Tháng 10/2022, trong nhóm cựu sinh viên và sinh viên Trung Quốc của nhạc viện Berklee gồm 300 thành viên trên WeChat, Ngô Khiếu Lôi yêu cầu cô xé tấm áp phích và nói rằng anh ta đã báo cáo sự việc về cô với cơ quan công an Trung Quốc.

Công tố viên Porter gọi đây là một mối đe dọa nghiêm trọng, vì Chính phủ Trung Quốc không cho phép kiểu phát ngôn được thể hiện trong áp phích của cô, và đàn áp mạnh mẽ những người bất đồng chính kiến ​​​​chống lại chính phủ Trung Quốc.

Luật sư Michael Tumposky của Ngô Khiếu Lôi phản bác rằng nhận xét của anh ta không hề nhằm đe dọaZooey, mà là một phần của cuộc tranh chấp trực tuyến non nớt giữa hai người trẻ quen biết nhau.

Luật sư nói rằng khách hàng của mình không phải là đặc vụ của Chính phủ Trung Quốc, mà là một “kẻ mọt sách vụng về” đến Boston để học nhạc jazz, và nói về áp phích của Zooey theo cách dễ bị hiểu lầm, để nhắc nhở cô ấy về hậu quả của các hoạt động của cô ấy.

Luật sư nói anh ấy đến đây để học guitar, không phải kẻ dối trá đến quảng bá giúp ĐCSTQ.