Số người chết vì trận động đất ở Bán đảo Noto của Nhật Bản tiếp tục gia tăng, 65 người đã thiệt mạng trong thảm họa. Để đẩy nhanh hoạt động cứu hộ, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết, chính phủ đã tăng gấp đôi Lực lượng Phòng vệ được điều động đến khu vực thảm họa.

GettyImages 1895743237
Ngày 3/1/2024, sau trận động đất Noto ở Nhật Bản, một tòa nhà nhiều tầng bị sập và đè bẹp một ngôi nhà ở thành phố Wajima, tỉnh Ishikawa. (Ảnh: JIJI Press/AFP qua Getty Images)

Theo chính quyền tỉnh Ishikawa và thành phố Wajima, tính đến 3 giờ chiều giờ địa phương ngày thứ Tư (3/1), tổng số ca tử vong được xác nhận là 65.

Số người thiệt mạng theo từng thị trấn như sau: Thành phố Wajima 32 người, thành phố Suzu 22 người, thành phố Nanao 5 người. Ngoài ra, thị trấn Anamizu và thị trấn Noto mỗi nơi có 2 người chết; thành phố Hakui và thị trấn Shika mỗi nơi có 1 người chết.

Trong cuộc họp báo vào sáng thứ Tư (3/1), Thủ tướng Fumio Kishida cho biết, hoạt động cứu hộ đang ở giai đoạn quan trọng. Ông nói, đây là thời điểm quan trọng, chính phủ đang làm mọi thứ có thể để cứu người.

Để đạt được mục tiêu này, chính quyền sẽ tăng cường Lực lượng Phòng vệ được điều động đến khu vực thảm họa từ 1.000 người lên 2.000 người, để hỗ trợ 2.000 lính cứu hỏa và 700 cảnh sát đã được triển khai trong công tác cứu hộ.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh, vụ tai nạn ở sân bay Tokyo Haneda không ảnh hưởng đến mặt hậu cần của hoạt động cứu hộ, nguồn cung cấp đang được gửi đều đặn đến khu vực thảm họa. Ông cho biết, quan chức chính phủ đang làm việc để xác nhận báo cáo về thiệt hại.

Trong những ngày tới, số người thiệt mạng được dự báo có thể sẽ tiếp tục tăng thêm trong bối cảnh lực lượng cứu hộ luôn phải đối mặt với các dư chấn và tình trạng thời tiết xấu, ảnh hưởng tiêu cực tới quá trình tìm kiếm những người còn mất tích.

Sau khi trận động đất làm gián đoạn các dịch vụ, nhiều gia đình trong khu vực này đã trải qua kỳ nghỉ lễ tại các trung tâm sơ tán, hàng trăm người xếp hàng để nhận nước uống.

Embed from Getty Images

Ngày 3/1/2024, sau trận động đất ở Bán đảo Noto ở Nhật Bản, rất nhiều ngôi nhà ở thành phố Wajima, tỉnh Ishikawa đã bị phá hủy do hỏa hoạn bởi động đất gây ra. (Ảnh: STR/JIJI Press/AFP qua Getty Images)

 

Embed from Getty Images

Ngày 3/1/2024, sau trận động đất Noto ở Nhật Bản, một tòa nhà nhiều tầng bị sập và đè bẹp một ngôi nhà ở thành phố Wajima, tỉnh Ishikawa. (Ảnh: JIJI Press/AFP qua Getty Images)

Cục Khí tượng Nhật Bản cảnh báo, dự kiến thứ Năm (4/1), mưa ​​sẽ tấn công các khu vực bị ảnh hưởng ở tỉnh Ishikawa, làm tăng nguy cơ lở đất, khiến một số ngôi làng bị cô lập với thế giới bên ngoài. Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản có kế hoạch sử dụng trực thăng để vận chuyển hàng tiếp tế đến các khu vực bị nạn.

Theo thống kê của Chính phủ Nhật Bản, kể từ khi xảy ra trận động đất 7,6 độ richter tại Ishikawa hôm 1/1 vừa qua và hơn 200 dư chấn khác sau đó, đến nay, đã có hơn 44.000 hộ dân bị mất điện, mất nước sinh hoạt, khoảng 32.000 người phải sơ tán và sống trong các khu lán trại sau động đất, ít nhất 200 tòa nhà bị sập.

Trận động đất cũng khiến cấu trúc đô thị, nhiều tuyến đường sá bị hư hại nghiêm trọng. Cơ quan Khí tượng Nhật Bản đã chính thức đặt tên loạt trận động đất này là “trận động đất ở Bán đảo Noto năm 2024”.

Dựa trên thiệt hại về nhà cửa, nhà kinh tế học Takahide Kiuchi của Viện nghiên cứu Nomura (NRI) đã đưa ra ước tính sơ bộ về thiệt hại do trận động đất gây ra ở Bán đảo Noto.

Ông ước tính thiệt hại vào khoảng 6,82 tỷ yên (khoảng 48 triệu USD). Do các tòa nhà bị hư hại chủ yếu là khu dân cư, nên tác động đến các nhà máy và các khu vực khác được cho là không đáng kể.

Theo Hãng thông tấn Jiji Press của Nhật Bản, Công ty Điện lực Hokuriku cho biết, tính đến 12h05 trưa thứ Tư (3/1), khoảng 33.700 hộ gia đình trong khu vực thảm họa vẫn không có điện.

Theo Yomiuri Shimbun, số hộ gia đình hiện không có nguồn cung cấp nước là 95.359 hộ ở tỉnh Ishikawa, 19.100 hộ ở tỉnh Toyama và 337 hộ ở tỉnh Niigata, nâng tổng số hộ gia đình ở 3 tỉnh này lên 114.796 hộ.

Bình Minh (t/h)