Kể từ khi Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden nhậm chức vào tháng 1/2021, hơn 10 triệu người được báo cáo đã nhập cảnh trái phép vào Hoa Kỳ. Đây được xem là con số cao nhất trong lịch sử nước Mỹ.

shutterstock 1229072281
Nhập cư bất hợp pháp ở biên giới Mỹ (Ảnh: Fishman64/Shutterstock)

Tổng lượng người nhập cư bất hợp pháp đã nhiều hơn dân số của 41 tiểu bang Hoa Kỳ tính riêng.

Số người vượt biên vào Mỹ tăng mạnh sau khi Tổng thống Biden và Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa Alejandro Mayorkas tạm dừng nhiều chính sách an ninh biên giới trước đó, tha cho những người nhập cư bất hợp pháp trên diện rộng, thực hiện nhiều chính sách thả người khác, cổ vũ mọi người dùng một ứng dụng điện thoại để vào Hoa Kỳ từ khắp nơi trên thế giới, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình đăng ký nhập cảnh Mỹ ở nước ngoài, cùng nhiều hành động khác.

Dữ liệu chính thức của Cục Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ (CBP) cho thấy có 3.201.144 vụ bắt giữ trong năm tài chính 2023; 2.766.582 vụ trong năm tài chính 2022; 1.956.519 vụ trong năm tài chính 2021; và 471.954 vụ trong 9 tháng của năm tài chính 2020 kể từ lúc ông Biden nắm quyền.

Năm tài chính của CBP được tính từ ngày 1/10 đến ngày 30/9.

Tổng cộng các vụ bắt giữ chính thức là 8.396.199 vụ. Con số này chưa tính đến số lượng người nhập cư bất hợp pháp bỏ trốn mà CBP không tiết lộ công khai. The Center Square đã báo cáo dữ liệu sơ bộ về những người bỏ trốn này. Thông tin do nhân viên biên phòng ở biên giới Tây Nam cung cấp với điều kiện giấu tên vì sợ bị trả thù.

Kể từ tháng 1/2021, ước tính ít nhất có gần 1,7 triệu người nhập cảnh trái phép vào Hoa Kỳ đã bỏ trốn.

Dựa trên những dự đoán trước đó và cả dữ liệu của Văn phòng Điều hành Hiện trường (OFO), cựu giám đốc CBP Mark Morgan nói với The Center Square rằng dữ liệu về số người bỏ trốn có thể đạt hoặc vượt quá 1 triệu chỉ riêng cho năm tài chính 2023.

Trong năm tài chính 2021, đã có ít nhất 308.655 vụ bỏ trốn được biết đến và được báo cáo; trong năm tài chính 2022, có 606.150 vụ. Theo dữ liệu sơ bộ mà The Center Square thu được, các nhân viên Biên phòng đã tiết lộ có ít nhất 769.174 người trốn thoát chỉ riêng ở biên giới Tây Nam.

Con số này không bao gồm dữ liệu của OFO, dữ liệu trốn thoát ở biên giới phía bắc và các cảng nhập cảnh CBP khác trên toàn quốc. The Center Square vẫn chưa nhận được tổng số người trốn thoát.

Các quan chức thực thi pháp luật cho hay họ không biết có bao nhiêu người trốn thoát ở Mỹ, những người đó là ai và đang ở đâu.

Kết hợp lại, số lượng trốn thoát ước tính tối thiểu từ ngày 1/1/2021 đến ngày 30/9/2023 là ít nhất 1.678.979 người.

Từ tháng 1/2021, tổng số người nhập cư trái phép bị bắt giữ trên khắp nước Mỹ là 8.396.198, kết hợp với ít nhất 1.678.979 người bỏ trốn khiến tổng số người nhập cư bất hợp pháp tăng lên hơn 10 triệu người.

Con số này lớn hơn dân số riêng lẻ của 41/50 tiểu bang ở Hoa Kỳ.

Các tiểu bang duy nhất có dân số ước tính lớn hơn số người vượt biên bất hợp pháp là California, Texas, Florida, New York, Pennsylvania, Illinois, Ohio, Georgia và Bắc Carolina.

Tổng số người vượt biên bất hợp pháp trong thời gian này tương đương với 25% dân số California, 33% dân số Texas, 44% dân số Florida và gần 52% dân số New York.

Con số này lớn hơn gấp 17 lần dân số Wyomings; hơn 15 lần dân số Vermont; gần 14 lần dân số Alaska; gần 13 lần dân số Bắc Dakotas, và gần 10 lần dân số Delaware, quê hương của ông Joe Biden.

Trong số đó có 1.586 kẻ tình nghi khủng bố (KST) đã bị bắt giữ trong năm tài chính 2020-2023. Vào năm tài chính 2023, các đặc vụ CBP đã bắt giữ số lượng KST lớn nhất là 736 người. Họ cũng bắt giữ số lượng tội phạm không phải là công dân Mỹ lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, tổng cộng gần 50.000 người. Con số này không bao gồm hàng chục nghìn người bị bắt giữ bởi Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan cũng như các cơ quan chức thực thi pháp luật cấp địa phương và tiểu bang.