Hàng chục người nước ngoài từ hơn 20 quốc gia được cho là đã thiệt mạng, mất tích, hoặc bị bắt làm con tin sau cuộc tấn công bất ngờ vào Israel của các chiến binh Hamas cuối tuần qua, theo Al Jazeera báo cáo. Cho đến nay, hơn 900 người đã thiệt mạng ở Israel và gần 700 người thiệt mạng trong các cuộc tấn công trả đũa vào Gaza của lực lượng Israel. Dưới đây là tổng hợp thông tin của Al Jazeera.

Hamas tan cong Israel
Phiến quân Hamas bất ngờ tấn công Israel hôm 7/10/2023. (Ảnh cắt từ video)
  • Gaza tan tành trong mưa bom đạn. Đoạn đầu video, Bộ trưởng Quốc phòng Israel nói “Không điện, không nước, không thực phẩm, không dầu khí cho Gaza”. Theo Al Jazeera, 2,3 triệu dân Palestine sống trong cảnh bị kiềm chế đường không, đường bộ, đường biển từ 2007 bởi Israel, vậy mà bây giờ, nhu yếu phẩm cũng bị cắt nốt. Trên 1.000 mục tiêu ở Gaza đã bị Israel oanh tạc. Các khu phố và trung tâm sầm uất đang biến thành gạch vụn, và gần 700 người Palestine đã chết kể từ hôm Chủ Nhật.

  • Thủ tướng Israel Netanyahu: Không kích chỉ là món khai vị, “những ngày khó khăn nhất” mà Israel dành cho Gaza còn chưa đến. Ông tuyên bố tình trạng chiến tranh sau khi các chiến binh Hồi giáo Hamas từ Gaza đột nhập miền Nam Israel hôm Thứ Bảy, bắn giết vô tội vạ và lăng nhục dân lành công khai ngoài phố, kể cả phụ nữ. 900 người Israel đã chết, và khoảng 130 người bị quân Hamas bắt về làm con tin.

  • Bác sĩ bị kẹt: Bệnh viện ở Gaza có thể sẽ sụp đổ vì bom đạn trong vài ngày.

Argentina: 7 người chết, 15 người mất tích

Ngoại trưởng Argentina Santiago Cafiero hôm Thứ Hai nói 7 người Argentina đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công ở Israel và 15 người khác vẫn mất tích. Bộ trưởng nói khoảng 625 công dân Argentina ở Israel cũng đã yêu cầu hồi hương.

Brazil: 3 người mất tích

Theo Bộ Ngoại giao Brazil, 3 công dân mang hai quốc tịch Brazil-Israel đã mất tích sau khi tham dự lễ hội âm nhạc.

Campuchia: 1 người chết

Thủ tướng Campuchia Hun Manet nói một sinh viên Campuchia đã thiệt mạng ở Israel.

Canada: 1 người chết, 3 người mất tích

Chính phủ Canada tuyên bố 1 người Canada đã chết và 3 người khác mất tích.

Chile: 2 người mất tích

Bộ Ngoại giao Chile hôm Thứ Hai xác nhận rằng 2 công dân nước này đã mất tích. Đó là một cặp đôi sống ở một kibbutz không xa biên giới Israel với Gaza.

Colombia: 2 người mất tích

Chính phủ Colombia xác nhận rằng 2 người Colombia có mặt tại lễ hội Siêu tân tinh (Supernova) đã mất tích và các nỗ lực đang được thực hiện để xác định vị trí của họ.

Pháp: 2 người chết, 14 người mất tích

Chính phủ Pháp cho hay 2 người Pháp đã thiệt mạng trong vụ tấn công và một đứa trẻ 12 tuổi nằm trong số 14 công dân nước này vẫn mất tích.

“Theo thông tin chúng tôi có, chúng tôi cho rằng rất có thể một số người trong số họ đã bị bắt cóc,” Bộ Ngoại giao Pháp cho biết trong một tuyên bố.

Đức: Một số con tin

Một nguồn tin của Bộ Ngoại giao Đức nói rằng một số công dân mang hai quốc tịch Đức và Israel đã bị bắt làm con tin.

Ireland: 1 người mất tích

Một phụ nữ Ireland gốc Israel được Chính phủ Ireland xác nhận mất tích.

Ý: 2 người mất tích

Ngoại trưởng Ý Antonio Tajani cho biết 2 người Ý gốc Israel đã mất tích. Ông nói: “Họ chưa được xác định vị trí và không trả lời các cuộc gọi.”

Mexico: 2 người bị bắt làm con tin

Ngoại trưởng Mexico Alicia Barcena đưa tin trên mạng xã hội rằng 2 người Mexico, một nam và một nữ, đã bị bắt làm con tin mà không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Nepal: 10 người chết, 1 người mất tích

Theo Đại sứ quán Nepal ở Tel Aviv, 10 công dân Nepal đã thiệt mạng tại Kibbutz Alumim, một trong những địa điểm bị các chiến binh Hamas tấn công. Ngoài ra, 4 công dân Nepal khác đang được điều trị tại bệnh viện trong khi cuộc tìm kiếm người thứ 5 đang được tiến hành.

Panama: 1 người mất tích

Chính phủ Panama đưa tin một trong những công dân của họ, Daryelis Denises Saez Batista, đã mất tích.

Paraguay: 2 người mất tích

Chính phủ Paraguay cho thông báo hai công dân Paraguay sống ở Israel đã mất tích mà không đưa ra thông tin chi tiết.

Peru: 2 người mất tích

Theo Bộ Ngoại giao Peru, 2 công dân nước này đã mất tích nhưng không cung cấp thông tin chi tiết.

Philippines: 7 người mất tích

Bộ Ngoại giao Philippines cho hay 7 công dân Philippines đang mất tích và không thể liên lạc qua điện thoại hoặc tài khoản mạng xã hội của họ. Hơn 30.000 công dân Philippines sống ở Israel, chủ yếu làm việc trong ngành chăm sóc sức khỏe. Bộ đã ban hành khuyến cáo du lịch khuyến nghị tất cả các chuyến đi giữa Philippines và Israel bị đình chỉ vô thời hạn

Nga: 1 người chết, 4 người mất tích

Ít nhất 1 người Nga thiệt mạng và 4 người mất tích, Đại sứ quán Nga tại Tel Aviv thông báo hôm Thứ Hai, theo các hãng thông tấn Nga.

Tanzania: 2 người mất tích

Đại sứ Tanzania tại Israel nói với hãng thông tấn Pháp AFP rằng 2 công dân Tanzania đã mất tích.

Thái Lan: 12 người chết, 11 con tin

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thái Lan Kanchana Patarachoke hôm Thứ Hai cho hay 12 lao động Thái Lan đã thiệt mạng, 8 người bị thương và 11 người bị bắt giữ.

Bộ trưởng Lao động Thái Lan Phiphat Ratchakitprakarn cho biết ước tính khoảng 5.000 lao động Thái Lan làm việc tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi giao tranh đang được di chuyển đến nơi an toàn.

Ukraine: 2 người chết

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine Oleg Nikolenko nói 2 phụ nữ Ukraine sống ở Israel nhiều năm đã thiệt mạng.

Anh: 1 người chết, 1 người mất tích

1 công dân Anh phục vụ trong quân đội Israel, Nathaniel Young, 20 tuổi, đã thiệt mạng trong cuộc giao tranh với Hamas, gia đình anh cho biết hôm Chủ Nhật. Đại sứ Israel tại Anh nói một thanh niên 26 tuổi đã mất tích.

Mỹ: 11 người chết, 11 người mất tích

Mỹ đã xác nhận cái chết của ít nhất 11 công dân Mỹ và cho rằng “có khả năng” công dân của họ nằm trong số các con tin đang bị Hamas bắt giữ.

“Thật đáng buồn, giờ đây chúng tôi biết rằng có ít nhất 11 công dân Mỹ nằm trong số những người thiệt mạng – nhiều người trong số họ đã trở thành ngôi nhà thứ hai ở Israel,” Tổng thống Joe Biden nói trong một tuyên bố.

Nhật Tân