Khi cuộc xung đột ở Ukraine bước sang tháng thứ ba, NATO và Nga đã đẩy mạnh xây dựng lực lượng hải quân của họ ở Địa Trung Hải lên mức đáng kể nhất trong nhiều thập kỷ.

Embed from Getty Images

Đó là nhận định trong một cuộc phỏng vấn gần đây của ông Thibault Lavernhe, sĩ quan liên lạc khu vực của quân đội Pháp ở Địa Trung Hải. Ông nhấn mạnh: “[Chiến tranh] Ukraine đã thay đổi mọi thứ. Người Mỹ đã trở lại. Điều này đã không xảy ra kể từ thời Chiến tranh Lạnh.”

Ông nói thêm, “Nga cũng tăng gấp đôi, nếu không muốn nói là gấp ba, năng lực quân sự của họ trong khu vực” với việc triển khai tàu khu trục, tàu ngầm và khinh hạm.

Hiện tại, có khoảng 20 tàu chiến Nga ở xung quanh Địa Trung Hải, ông Lavernhe nói với hãng tin AFP. Trong khi đó, Hoa Kỳ cũng tăng gấp đôi sự hiện diện của hải quân trong khu vực kể từ khi bắt đầu cuộc chiến Ukraine.

“Ở đâu có lực lượng Mỹ, người Nga cũng ở đó,” ông Lavernhe nhận xét. “Tàu Nga được điều động để giám sát hoạt động của các lực lượng đồng minh [NATO].”

NATO điều hành khoảng ba nhóm tấn công tàu sân bay trong khu vực trước khi Nga xâm lược Ukraine vào ngày 24/2. Vài tuần trước, Hoa Kỳ đã mở rộng việc triển khai nhóm tấn công tàu sân bay USS Truman ở phía Đông Địa Trung Hải.

“Vai trò của Truman, cùng với các đồng minh khác, là nhằm ngăn chặn người Nga gây hấn hơn nữa và luôn sẵn sàng chờ đợi các mệnh lệnh có thể được đưa ra từ Tổng thống của chúng tôi hoặc từ các nhà lãnh đạo khác trên toàn thế giới để bảo vệ Ukraine và người dân Ukraine,” Bộ trưởng Hải quân Carlos Del Toro trao đổi với các phóng viên hồi tháng trước.

Động thái này diễn ra khi Ngoại trưởng Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin dự kiến ​​sẽ đến thăm thủ đô Kyiv của Ukraine ngày 24/4 để thảo luận về việc gửi thêm vũ khí hạng nặng hơn cho quân đội Ukraine.

Chuyến đi đã được Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy thông báo hôm 23/4, mặc dù Bộ Ngoại giao và Lầu Năm Góc chưa đưa ra bình luận công khai về vấn đề này.

Hoa Kỳ và các đồng minh NATO đã thể hiện sự sẵn sàng ngày càng tăng trong việc cung cấp các thiết bị hạng nặng hơn và các hệ thống vũ khí tiên tiến hơn cho Ukraine. Vương quốc Anh đã hứa sẽ gửi các phương tiện quân sự và còn đang xem xét cung cấp xe tăng của Anh cho Ba Lan để giải phóng những chiếc T-72 do Nga thiết kế ở Warsaw cho Ukraine.

Ngày 24/4, cố vấn Tổng thống Ukraine Oleksiy Arestovych cho hay, các lực lượng Nga đang cố gắng tấn công nhà máy thép Azovstal ở Mariupol bằng đường bộ, vốn được hỗ trợ bởi các cuộc bắn phá từ trên không và pháo binh.

“Quân đội Nga đang nỗ lực đánh gục những người bảo vệ Azovstal và hơn 1.000 dân thường đang ẩn náu tại nhà máy,” ông Arestovych viết trên Facebook. Cũng trong ngày 23/4, ông cho biết thêm rằng, quân đội trong khu liên hợp thép đang cố gắng phản công.

Minh Ngọc (Theo The Epoch Times)