Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết trong tuần này, Tổng thống Mỹ Joe Biden và người đồng cấp Trung Quốc Tập Cận Bình đã nhất trí khởi động một loạt các cuộc đàm phán cấp cao về kiểm soát vũ khí.

Embed from Getty Images

Ông Sullivan cho biết trong một cuộc thảo luận do Viện Brookings tổ chức ở Washington rằng TT Biden đã đưa ra đề xuất trên do lo ngại về việc tích tụ kho vũ khí hạt nhân của Trung Quốc. Trung Quốc trước đó đã thực hiện hai vụ thử tên lửa siêu thanh và có các dấu hiệu khác cho thấy việc triển khai công nghệ quân sự trong Biển Đông và Hoa Đông.  

Chủ tịch Viện Brookings John Allen đã hỏi ông Sullivan về khả năng Trung Quốc bổ sung hàng trăm đầu đạn hạt nhân vào kho vũ khí hạt nhân của họ và vụ thử nghiệm gần đây đối với hệ thống bắn phát quỹ đạo phân đoạn.

Trả lời, cố vấn an ninh cho biết TT Biden “đã nêu ra với Chủ tịch Tập sự cần thiết của các cuộc hội đàm ổn định chiến lược xoay quanh các loại vấn đề kể trên, rằng chúng cần được hướng dẫn bởi các nhà lãnh đạo và phải được dẫn dắt bởi các nhóm cấp cao được trao quyền ở cả hai bên liên quan đến an ninh, công nghệ và ngoại giao.”

“Hai nhà lãnh đạo nhất trí rằng chúng tôi sẽ bắt đầu tiến hành các cuộc thảo luận về ổn định chiến lược,” ông Sullivan nói thêm, cho biết hiện đã bắt đầu bàn luận về cách thức hiệu quả nhất để thực hiện chúng.

Đối thoại được đề xuất về kiểm soát vũ khí là một trong số ít các nội dung cụ thể được công bố cho đến nay. Cuộc họp giữa hai nhà lãnh đạo diễn ra với giọng điệu chủ yếu là hòa giải, mặc dù có một số bất đồng, ví như về vấn đề Đài Loan, nơi ông Tập nói những người ủng hộ độc lập Đài Loan có nguy cơ châm ngòi cho “các biện pháp quyết liệt” của Bắc Kinh.

Bộ Ngoại giao Mỹ đã kêu gọi Trung Quốc đàm phán về chương trình vũ khí hạt nhân của nước này sau khi Lầu Năm Góc xác định rằng Bắc Kinh đang mở rộng kho vũ khí nhanh hơn những gì họ nghĩ trước đây.

Các quan chức quốc phòng Mỹ đã cảnh báo rằng kho dự trữ đầu đạn hạt nhân của Trung Quốc có thể lên tới 1.000 đầu đạn vào năm 2030.

Lê Vy

Xem thêm: