Sau chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử sơ bộ ở New Hampshire, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tiến tới cuộc đọ sức thứ hai với ứng cử viên đương nhiệm, Tổng thống Joe Biden.

Ông Trump đã đánh bại bà Nikki Haley ở New Hampshire vào thứ Ba (23/2), khiến ông trở thành ứng cử viên tổng thống đầu tiên của Đảng Cộng hòa giành chiến thắng trong các cuộc tranh cử ở Iowa và New Hampshire kể từ khi cả hai tiểu bang bắt đầu dẫn đầu chu kỳ bầu cử vào năm 1976.

Về phần mình, bà Haley, người đã chi hơn 30 triệu USD trong nỗ lực giành lấy bang New Hampshire, vẫn không chịu thừa nhận thất bại và đặt hy vọng vào chiến thắng tại tiểu bang quê nhà Nam Carolina vào ngày 24/2.

Lội ngược dòng trong những khó khăn gần như không thể vượt qua, ông Trump – người đang phải đối mặt với 91 trọng tội trong 5 bản cáo trạng – đã có được phần lớn sự ủng hộ của các Đảng viên Cộng hòa trong khi ngăn chặn ‘bầy sói’ vây quanh. Đối với một người đàn ông 77 tuổi, đây là thành tựu về thể chất và tinh thần không hề nhỏ.

Trên thực tế, ông Trump là cựu tổng thống đầu tiên và duy nhất bị buộc tội hình sự, tuy nhiên nhiều Đảng viên Cộng hòa không coi đó là một tai nạn. Ngược lại, điều mà Đảng Dân chủ đã học được một cách quá muộn màng là những cuộc tấn công đó chỉ nhằm củng cố uy tín của đối thủ.

Đối với những người ủng hộ MAGA (chiến dịch “Đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại” của ông Trump), năm 2024 không chỉ là năm của cuộc bầu cử mà còn là nỗ lực cuối cùng để cứu đất nước của họ, đặc biệt là trên mặt trận địa chính trị, nơi họ muốn thấy một quan điểm theo chủ nghĩa biệt lập hơn. Do đó, chính sách đối ngoại đóng một vai trò quan trọng ở New Hampshire khi cánh tân bảo thủ do bà Nikki Haley đứng đầu, người đại diện cho phe McConnell-Cheney của Đảng Cộng hòa, đang cố gắng duy trì vai trò của họ.

Chu kỳ bầu cử tổng thống Mỹ đang diễn ra vào thời điểm bất ổn trên chiến trường toàn cầu, nơi các xung đột quân sự – hoàn toàn với sự tham gia của các cường quốc hạt nhân – đang hoành hành ở cả Trung Đông và Đông Âu. Nhiều Đảng viên Cộng hòa không thể tưởng tượng được việc giao phó đòn bẩy quyền lực cho bà Haley vào thời khắc nguy hiểm hiện tại. Ít nhất ông Trump có thể nói rằng ông đã giúp nước Mỹ thoát khỏi những xung đột quân sự mới trong suốt 4 năm làm tổng thống, một thành tích hiếm có theo tiêu chuẩn hiện đại của Hoa Kỳ.

Về vấn đề quốc phòng, cũng cần phải nhắc đến ‘kẻ thù không đội trời chung’ của ông Trump, Tổng thống Mỹ Joe Biden, người đã giành được chiến thắng trên lá phiếu ở New Hampshire. Chắc chắn rằng điểm bất đồng lớn nhất giữa MAGA và nhà lãnh đạo Hoa Kỳ là tình hình ở biên giới Mỹ-Mexico, nơi mỗi năm có hàng triệu người nhập cư bất hợp pháp đổ vào Hoa Kỳ khiến nước này phải chịu cái giá khổng lồ cả về an ninh và tài chính.

Và sau đó là nền kinh tế mà chính quyền Biden đã cố tình điều tiết bằng cách loại bỏ cơ hội đạt được sự độc lập về năng lượng tốt nhất của đất nước. Một trong những quyết định đầu tiên của ông Biden trên cương vị tổng thống là tạm dừng xây dựng đường ống Keystone XL, thỏa thuận đặc trưng trong 4 năm cầm quyền của ông Trump. Việc cho phép nguồn dầu chảy không bị gián đoạn từ Canada sẽ giúp ổn định đáng kể nền kinh tế Mỹ, đồng thời giúp giảm nhu cầu hiện diện quân sự dày đặc của Mỹ ở Trung Đông. Tuy nhiên, đối với Đảng Dân chủ, họ tin rằng sự đánh đổi này là xứng đáng nếu điều đó có ý nghĩa cứu hành tinh khỏi tai họa biến đổi khí hậu.

Khi những vấn đề này và nhiều vấn đề cấp bách khác đang được đặt lên bàn đàm phán, có lẽ câu hỏi lớn nhất mà Mỹ phải đối mặt khi bước vào giai đoạn cuối của cuộc bầu cử tổng thống là liệu đất nước này có thể giữ vững lập trường trước ngày 4/11 hay không.

Vy An (Theo RT)