Hãng Interfax của Nga đưa tin hôm Chủ nhật, một phân đội tàu chiến hải quân Nga đã trở về sau hơn 3 tuần tuần tra chung trên Thái Bình Dương với các tàu hải quân Trung Quốc.

MilitarySportsHoliday2017 02
Tàu sân bay Admiral Kuznetsov của Nga. (Ảnh minh họa: Wikimedia)

Các tàu chiến của Hạm đội Thái Bình Dương của Nga cùng với một đội tàu hải quân Trung Quốc đã đi hơn 7.000 hải lý qua Biển Nhật Bản, Biển Okhotsk, Biển Bering và Thái Bình Dương, Interfax đưa tin, trích dịch vụ báo chí của Hạm đội.

Trong quá trình tuần tra, biệt đội Nga-Trung đã đi dọc theo sườn núi Kuril, hãng này đưa tin.

Quần đảo này, ngoài khơi đảo Hokkaido phía bắc Nhật Bản, được Nga gọi là Kurils và ở Nhật Bản gọi là Lãnh thổ phía Bắc và là tâm điểm của nhiều thập kỷ căng thẳng giữa các nước láng giềng.

Các tàu chiến Nga-Trung cũng đi vòng quanh một phần quần đảo Aleutian. Hầu hết Quần đảo Aleutian thuộc về bang Alaska của Hoa Kỳ, nhưng Quần đảo Commander gần Bán đảo Kamchatka là một phần của Nga.

Tạp chí Phố Wall đưa tin vào đầu tháng 8 rằng 11 tàu Nga và Trung Quốc đã tiến gần quần đảo Aleutian, dường như đây là đội tàu lớn nhất tiếp cận bờ biển Mỹ.

Tờ báo dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết các tàu này chưa bao giờ đi vào lãnh hải của Mỹ.

Interfax hôm Chủ Nhật đưa tin một số tàu chiến lớn nhất của Hạm đội Thái Bình Dương đã tham gia tuần tra.

“Trong quá trình tuần tra, các cuộc tập trận chung chống tàu ngầm và phòng không đã được thực hiện, khám xét tàu ngầm của kẻ thù giả định sử dụng trực thăng và máy bay của lực lượng hàng không hải quân của cả hai bên, việc bắn tên lửa giả được thực hiện tại một phân đội giả định tàu địch,” cơ quan này đưa tin.