Hôm Chủ nhật (18/6), một chiếc tàu ngầm chở 5 du khách tham quan xác tàu ngầm Titanic đã mất tích sau khi lặn 1 giờ 45 phút. 

id14019771 000 33KJ49D 600x400 1
Hình ảnh tàu ngầm Titan không ghi ngày tháng của công ty OceanGate.

Chiếc tàu ngầm chở tỷ phú người Anh Hamish Harding, tỷ phú Pakistan Shahzada Dawood và cậu con trai 19 tuổi Suleman. Hiện Mỹ và Canada đã cử máy bay, tàu ngầm để tìm kiếm và cứu nạn ở Đại Tây Dương. 

Embed from Getty Images

Tỷ phú Hamish Harding tham dự lễ trao giải ‘Living Legends Of Aviation’ hôm 20/1/2023 tại Beverly Hills, California. (Ảnh: Victoria Sirakova/Getty Images)

Chuyến du lịch này được tổ chức bởi công ty OceanGate Expeditions. Trên tàu lặn Titan Submersible bị mất tích còn có Người sáng lập và Giám đốc điều hành của OceanGate Expeditions là ông Stockton Rush và nhà thám hiểm nổi tiếng người Pháp Paul-Henry Nargeolet.

Hoạt động du lịch mạo hiểm lần này kéo dài 8 ngày, tiêu tốn 250.000 đô la mỗi người để xem xác con tàu Titanic xấu số cách bờ biển Newfoundland, Canada 370 dặm, ở độ sâu 12.500 feet (tương đương với khoảng 3.810 mét) dưới nước.

Ông Hamish Harding, 58 tuổi, được biết đến với những chuyến phiêu lưu mạo hiểm của chính mình, với bản lý lịch bao gồm chuyến đi vòng quanh thế giới lập kỷ lục, chuyến thám hiểm tới Nam Cực cùng phi hành gia Buzz Aldrin của tàu Apollo 11, và năm ngoái, ông đã thực hiện chuyến bay chở người lần thứ 5 trên một tên lửa Blue Origin.

Ông Harding đã đăng trên Instagram trước khi khởi hành rằng đây có thể là “Nhiệm vụ (tàu ngầm) chở người lái đầu tiên và duy nhất tới Titanic của năm 2023”. Cư dân mạng bình luận rằng hy vọng đây không phải là một lời tiên tri.

Các quan chức của Lực lượng Bảo vệ Bờ biển ước tính rằng chiếc tàu lặn mất tích còn “khoảng 40 giờ không khí để thở” trên đường đến xác tàu Titanic.

Lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ cho biết con tàu đã mất liên lạc vào Chủ nhật sau khi lặn được 1 giờ 45 phút. Vào thời điểm đó, các quan chức ước tính nó có 96 giờ không khí hỗ trợ sự sống.

Một phát ngôn viên của Hải quân Mỹ cho biết hôm thứ Ba (20/6), Hải quân Mỹ đang cử các chuyên gia về vấn đề này và Hệ thống trục vớt biển sâu Flyaway (FADOSS) để hỗ trợ tìm kiếm tàu ​​ngầm mất tích.

Cũng trong ngày 20/6, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden đang “theo dõi chặt chẽ” sự kiện xung quanh chiếc tàu ngầm mất tích gần xác tàu Titanic.

Quân đội Canada cũng đã triển khai máy bay tìm kiếm tàu ​​ngầm P-8 và đặt phao âm dưới nước (để phát hiện tàu ngầm).

Đến chiều thứ Hai (19/6), ông Larry Daley, một chuyên gia Titanic cho biết vẫn cảm thấy “rất có hy vọng” và có thái độ “rất tích cực” vào việc cứu nạn này. Ông thừa nhận sự nguy hiểm của việc lặn sâu trong một cuộc phỏng vấn với chương trình tin tức buổi tối trên đài NTV Canada, nhưng tin rằng công nghệ đã được cải thiện rất nhiều trong những năm gần đây.

Trí Đạt (t/h)