Các quan chức quân sự Mỹ cho biết, nhóm tác chiến tàu sân bay USS Gerald R. Ford đang trở lại căn cứ ở Norfolk, Virginia, sau khi được triển khai đến Địa Trung Hải sau cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 của Hamas vào Israel.

USS Gerald R Ford
Tàu sân bay USS Gerald R. Ford của Mỹ hiện được điều tới khu vực chiến tranh Israel để đe dọa các quốc gia nào dám can thiệp vào các hoạt động của Israel (Ảnh minh hoạ: Aerial-motion / Shutterstock)

Hải quân Mỹ hôm thứ Hai (1/1) cho biết Nhóm tác chiến tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower sẽ vẫn ở Trung Đông cùng với các tàu tuần dương và tàu khu trục bổ sung trong khu vực.

Bộ Quốc phòng Mỹ cũng cho biết họ đang hợp tác với các đồng minh “để tăng cường an ninh hàng hải trong khu vực”“sẽ tiếp tục tận dụng lực lượng tập thể trong khu vực để ngăn chặn bất kỳ chủ thể nhà nước hoặc phi nhà nước nào leo thang cuộc khủng hoảng ra ngoài Dải Gaza”.

Quyết định di dời tàu sân bay được đưa ra trong bối cảnh nhóm vũ trang Houthi do Iran hậu thuẫn ở Yemen đang nhắm mục tiêu vào các tàu ở Biển Đỏ – tuyến đường vận chuyển quan trọng. Các cuộc tấn công đặc biệt gia tăng sau ngày 7 tháng 10, khi Hamas đột kích vào miền nam Israel, giết chết khoảng 1.200 người và bắt khoảng 240 người khác làm con tin.

Có những lo ngại rằng Israel có thể bị buộc phải tiến hành một cuộc chiến ở biên giới phía bắc chống lại những nhóm vũ trang Hezbollah do Iran hậu thuẫn.

Tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant cho biết: “Chúng tôi đang ở trong một cuộc chiến trên nhiều mặt trận khi đất nước phải đối mặt với các mối đe dọa từ nhiều phía. Chúng tôi đang bị tấn công từ bảy mặt trận – Gaza, Lebanon, Syria, Judea và Samaria (Bờ Tây), Iraq, Yemen và Iran”.

Anh Nguyễn, theo JTN