Tờ Bloomberg đưa tin hôm thứ Bảy (6/4) rằng Thái Lan đang xem xét đề xuất một khu vực giống như Schengen ở Đông Nam Á để thu hút nhiều khách du lịch có mức chi tiêu cao hơn.

Theo báo cáo, Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin đã trình bày ý tưởng với những người đồng cấp ở Campuchia, Lào, Malaysia, Myanmar và Việt Nam. Sáu quốc gia đã thảo luận kỹ lưỡng về sáng kiến này trong những tháng gần đây.

Ông Thavisin mong muốn thành lập một khu vực cho phép du khách đi lại tự do giữa 6 nước láng giềng mà không cần thị thực, tương tự như Liên minh Châu Âu. Thủ tướng Thái Lan tin rằng chiến lược này sẽ giúp tạo ra nhiều doanh thu hơn từ mỗi du khách. Hầu hết các nhà lãnh đạo đều hoan nghênh ý tưởng này, nhưng báo cáo không đề cập đến tiến độ thảo luận hiện tại.

Ý tưởng thành lập một khu vực giống như Schengen tại Đông Nam Á đã được xem xét trong nhiều năm. Khối ASEAN từng công bố kế hoạch xây dựng hệ thống du lịch một thị thực duy nhất vào năm 2011, tuy nhiên nỗ lực này đã bị đình trệ do có sự khác biệt lớn trong quy chế thị thực cá nhân của các quốc gia thành viên.

Theo ông Thitinan Pongsudhirak, Giáo sư khoa học chính trị của Đại học Chulalongkorn, cho đến hiện tại ý tưởng này có thể vẫn còn nhiều thách thức. Ông nói với hãng Bloomberg rằng một chương trình thị thực duy nhất sẽ cần sự phối hợp phê duyệt từ các quốc gia do thiếu tiêu chí nhập cảnh tiêu chuẩn, điều này không giống như Liên minh châu Âu.

Ông Bill Barnett, Giám đốc điều hành công ty tư vấn khách sạn và bất động sản C9 Hotelworks, cho rằng sẽ dễ dàng hơn nếu bắt đầu thực hiện chương trình miễn thị thực theo từng quốc gia.

Ông Barnett rất cổ vũ các thỏa thuận song phương và nói rằng sáng kiến này có thể mang lại lợi ích không chỉ cho ngành du lịch địa phương mà còn cho hoạt động kinh doanh lữ hành và thương mại.

Theo dữ liệu chính thức, 6 quốc gia Đông Nam Á trên đã báo cáo có tổng cộng 70 triệu lượt khách du lịch nước ngoài vào năm 2023, trong đó Thái Lan và Malaysia chiếm hơn một nửa.

Du lịch là nguồn thu nhập chính của Thái Lan, chiếm khoảng 12% nền kinh tế trị giá gần 500 tỷ USD của quốc gia này. Lượng khách du lịch nước ngoài đến Thái Lan đã tăng 20% vào năm 2023 so với năm trước, lên hơn 27 triệu, con số cao nhất kể từ đại dịch COVID-19. Bangkok đang tìm cách nâng số lượng lên 80 triệu vào năm 2027 để tăng thêm thu nhập từ ngành này.

Vy An (Theo RT)