Thẩm phán Tanya Chutkan, chịu trách nhiệm vụ án 6/1 (J6) truy tố cựu Tổng thống Donald Trump, hôm thứ Tư (13/12) đã ra lệnh tạm dừng các tiến trình tố tụng trong thời gian ông Trump kháng cáo về quyền miễn trừ tổng thống bị bác bỏ.

Lệnh của Thẩm phán Tanya Chutkan ban hành hôm 13/12 “sẽ tự động tạm dừng bất kỳ thủ tục tố tụng thêm nào nữa mà sẽ có thể dẫn đến chuyển vụ án [J6 của ông Trump] đến giai đoạn xét xử hoặc đặt thêm các gánh nặng kiện tụng lên Bị cáo”, theo The Hill. Vụ án này trước đó đã được lên lịch xét xử bắt đầu từ tháng 3/2024.

Biện lý Đặc biệt Jack Smith hồi tháng Tám đã buộc tội ông Trump âm mưu lừa gạt, âm mưu cản trở một tiến trình chính thức, cản trở và nỗ lực cản trở một tiến trình chính thức và âm mưu chống lại các quyền hiến định. Tiến trình chính thức được đề cập ở đây là cuộc họp lưỡng viện hôm 6/1/2021 để xác nhận kết quả bầu cử tổng thống 2020.

Ông Trump đã không nhận tất cả các tội danh do ông Smith cáo buộc và khẳng định rằng vụ án này là một phần của một cuộc săn phù thủy chính trị rộng lớn hơn nhằm loại bỏ tư cách ứng viên tổng thống 2024 của ông.

Ông Trump đầu tháng này đã kháng cáo một phán quyết của Thẩm phán Chutkan, trong đó bác bỏ nỗ lực của ông nhằm loại bỏ vụ án J6 dựa trên lập luận rằng ông không thể bị truy tố vì những hành động chính thức khi đang giữ chức vụ tổng thống.

Các luật sư của ông Trump là John Lauro và Todd Blanche tuần trước đã yêu cầu Thẩm phán Chutkan tạm dừng các thủ tục tố tụng liên quan đến vụ án J6 của ông Trump.

Theo Reuters, phát ngôn viên Steven Cheung của ông Trump sau khi Thẩm phán Chutkan ra lệnh tạm dừng vụ án đã phát đi tuyên bố cho hay: “Đây là chiến thắng lớn cho Tổng thống Trump và nền pháp quyền của chúng ta”. Ông Cheung nói thêm rằng phán quyết này “ngăn chặn chiến lược phán xét vội vàng của Biện lý Đặc biệt Jack Smith nhằm can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2024”.

Một phát ngôn viên của ông Smith đã từ chối yêu cầu bình luận của báo giới về phán quyết mới nhất của Thẩm phán Chutkan. Trước đó, các công tố viên trong đội ngũ của ông Smith đã bác bỏ những cáo buộc cho rằng vụ án J6 nhắm vào ông Trump là định kiến chính trị.

Trong khi ông Trump gửi kháng cáo lên Tòa án Phúc thẩm liên bang tại DC, thì ông Smith tuần này đã yêu cầu Tối cao Pháp viện can thiệp vào vụ án và đưa ra quyết định về các tuyên bố quyền miễn trừ tổng thống của ông Trump.

Tối cao Pháp viện khả năng sẽ lắng nghe các lập luận của các bên trong ba vụ án J6 vào tháng Ba và tháng Tư năm 2024, và có thể cũng sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về tuyên bố quyền miễn trừ tổng thống của ông Trump, theo AP.

Xuân Thành